01 Thước Đo Và Giờ Đây
Bố cục bài giảng
Ngoài Đấng Christ chúng ta có năm điều không; trong Ngài chúng ta có năm điều có, và địa vị mới trong hội thánh.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 2:11-18 Công-vụ các Sứ-đồ 4:12Giăng 3:16Hê-bơ-rơ 10:19-20Lu-ca 22:20I Ti-mô-thê 2:5I Phi-e-rơ 2:10
-
Mở đầu
- Hội thánh sắp họp hội đồng thường niên; ôn lại địa vị quý báu của con cái Chúa trong hội thánh Ngài.
- Học Ê-phê-sô 2:11-18 với đề tài Thuở đó và giờ đây; tuần sau học câu 19-22.
-
I. Thuở đó: năm điều không
- Không Đấng Christ, nên không có sự cứu rỗi; bị người Do Thái xem là dân ngoại, ô uế, bị phân rẽ.
- Không quyền công dân và không giao ước: đứng ngoài đặc ân và các lời hứa của dân Chúa chọn.
- Không hy vọng: cuộc đời vô nghĩa, không biết từ đâu đến, đi về đâu. Diễn giả dẫn lời than cuộc đời vô nghĩa của một thi sĩ xưa.
- Không Đức Chúa Trời: thờ nhiều thần nhưng không biết Đức Chúa Trời chân thật.
-
II. Giờ đây: năm điều có
- Có Đấng Christ (câu 13): nhờ huyết Ngài, kẻ xa được gần. Minh họa: các hành lang đền thờ ngăn cách dân ngoại, và bức màn đền thờ xé đôi.
- Có quyền công dân (câu 14-15): Ngài phá đổ bức tường ngăn cách, làm trọn luật pháp và lập nên một nhân loại mới; không ai được cứu bởi giữ luật.
- Có giao ước mới (câu 16): thập tự giá đem hòa thuận với Chúa và với người; mọi tín hữu là thầy tế lễ, đến thẳng với Chúa.
- Có hy vọng (câu 17) và có Đức Chúa Trời (câu 18): bình an ba chiều, được đến gần Cha trong một Thánh Linh.
-
Kết luận
- Hai bức tranh đối lập: ngoài Đấng Christ là năm điều không, trong Ngài là năm điều có.
- Trước kia không phải là dân của Chúa, nay là dân Ngài; trước kia chưa được thương xót, nay được thương xót.
Bài liên quan
- 40:58
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10
- 37:14