01 Sự Khô Hạn Thuộc Linh
Bố cục bài giảng
Tín hữu có thể rơi vào cơn khô hạn thuộc linh; hiểu năm nguyên nhân giúp chúng ta nhận biết, phòng ngừa và được làm mới trong sự giao thông với Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 84:2 Phi-líp 4:4Thi-thiên 119:103Thi-thiên 32:3-4Thi-thiên 31:9Ma-thi-ơ 13:12Hê-bơ-rơ 12:3Hê-bơ-rơ 12:12Hê-bơ-rơ 3:1
-
Mở đầu
- Thi-thiên 84 diễn tả niềm vui và lòng khao khát được ở trong nhà Chúa.
- Minh họa: chứng mất nước trong cơ thể, chỉ cần chút nước pha muối đường cũng cứu được; đời sống thuộc linh cũng có thể bị khô khát.
-
Dấu hiệu của sự khô hạn thuộc linh
- Không còn ham đọc Lời Chúa, cầu nguyện thấy nhạt nhẽo, các ngày lễ mất ý nghĩa.
- Nhiều người nghi ngờ và giả vờ vẫn yêu Chúa, hoặc muốn tự thu mình lại.
- Đây không phải chuyện nhỏ về cảm xúc, nhưng liên quan đến đức tin.
-
I. Tội lỗi
- Không chịu nhận tội và ăn năn thì dần dần bị khô hạn, như lời Thi-thiên 32.
- Nhiều người khô hạn lại là người có lương tâm nhạy bén và đời sống căng thẳng.
-
II. Thiếu thức ăn thuộc linh
- Ai trao ra nhiều thì phải nhận vào nhiều.
- Minh họa: vận động viên bơi lội ăn rất nhiều mỗi sáng mới đủ sức thi đấu.
- Cần dành giờ riêng mỗi sáng để đọc Lời, cầu nguyện, suy gẫm, và làm chứng cho người khác.
-
III. Ăn quá nhiều và quá sức
- Sau các mùa lễ hay nhiều chương trình, có người mệt mỏi, kiệt sức.
- Minh họa: tham dự quá nhiều lớp Kinh Thánh và nhóm cầu nguyện mỗi tuần.
- Cần tránh hiểu lầm rằng bớt đi một buổi nhóm là có tội.
-
IV. Không chú ý đến thân thể
- Thi-thiên 31:9 cho thấy buồn rầu làm hao mòn cả thân thể lẫn linh hồn.
- Thân thể và tâm trí liên hệ mật thiết với đời sống thuộc linh.
-
V. Mất quân bình
- Chúa làm việc sáu ngày và nghỉ ngày thứ bảy để làm gương cho con người.
- Cần một ngày biệt riêng để thờ phượng, nhận sức mới và nghỉ ngơi; làm việc quá độ sẽ phải trả giá.
-
Kết luận
- Tóm lại năm nguyên nhân: tội lỗi, thiếu dinh dưỡng thuộc linh, quá tải, bỏ bê thân thể, mất quân bình.
- Đọc Hê-bơ-rơ 12 và 3, hướng mắt về Đức Chúa Giê-xu; giờ nghỉ ngơi để làm mới lại là cần thiết.