01 Sống Trong Đời Mới
Bố cục bài giảng
Trông đợi Chúa tái lâm, tín đồ phải tích cực chuẩn bị, sống biệt riêng khỏi thế gian và đáp ứng Chúa mỗi ngày.
-
Mở đầu
- Người thuộc về Chúa sống trong sự mong đợi Chúa trở lại, hoàn tất việc Chúa giao và hưởng Ngài đời đời.
- Giáo lý Chúa tái lâm là điểm quy tụ của mọi giáo lý khác; thái độ mong đợi cần được xác lập rõ.
-
I. Sống trong sự tích cực chuẩn bị
- Khi các dấu hiệu bắt đầu xảy ra, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên: bỏ thái độ hờ hững, hâm hẩm, sống đức tin công khai.
- Minh họa: cây vả và các cây khác ra lá thì biết mùa hạ gần; thấy các dấu hiệu thì biết ngày Chúa gần.
- Thế hệ thấy các việc ấy khởi sự sẽ là thế hệ thấy chúng hoàn tất; thời giờ của Hội Thánh rất ngắn.
- Trời đất sẽ qua, lời Chúa không bao giờ qua; nghe biết thôi chưa đủ, phải đáp ứng và thay đổi.
-
II. Sống biệt riêng thiên liêng
- Chúa sẽ phân rõ người tin và người không tin, như lúa mì với cỏ lùng, chiên với dê; mình phải tự giữ lấy mình.
- Không ai biết ngày giờ Chúa đến, nhưng ai cũng có thể nhận biết mùa; đời Nô-ê người ta sống như thường cho đến khi nước lụt tới.
- Minh họa: chủ nhà biết trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không đợi một cuộc gọi báo trước.
- Ăn uống quá độ, say sưa, lo lắng đời này làm lòng mê mẩn, khiến ngày ấy đến thình lình như lưới bủa.
- Hãy tỉnh thức cầu nguyện để tránh các tai nạn và được đứng trước mặt Con Người, khai trình đời sống hầu việc Chúa.
-
III. Sống đáp ứng hằng ngày
- Chúa dạy dỗ trong đền thờ đến giờ phút cuối, sống đúng chức vụ mỗi ngày.
- Vẫn đi làm, đi học, nuôi con, nhưng không chỉ vì phước hạnh đời này mà vì mục đích Chúa.
-
Kết luận
- Mỗi người xin Chúa chỉ ra một điểm cần thay đổi, tỉnh thức để ngày Chúa đến không bắt chợt mình.
Bài liên quan
- 48:43
- 48:45
- 1:13:06
- 1:06:09