01 Phải Động Lòng Tưởng Đến Nhau
Bố cục bài giảng
Các chi thể trong thân Đấng Christ phải đồng lo tưởng đến nhau; đó là nguyên tắc sống còn, sống mạnh và sống vui của Hội Thánh.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 12:12-27 I Cô-rinh-tô 12:25I Cô-rinh-tô 12:27Lu-ca 22:31-32Giăng 15:5II Cô-rinh-tô 5:17
-
Mở đầu
- Minh họa: một vị lãnh đạo vứt nốt chiếc giày còn lại để người nghèo có đôi giày, vì quen nghĩ đến người khác.
- Minh họa: than hồng đặt chung trong lò thì cháy mạnh; một cục than lẻ loi sẽ tắt.
- Phao-lô dùng hình ảnh thân thể: Chúa là đầu, tín hữu là chi thể không thể rời nhau.
-
I. Gắn bó với thân thể là nguyên tắc sống còn
- Mỗi tín hữu quan trọng nhưng không thể sống ngoài Hội Thánh; rời ra sẽ tê liệt rồi chết.
- Minh họa: chân bị tê như mất cảm giác, thân thể liền lo làm sao cho chân hoạt động lại.
- Bệnh phong làm mất cảm giác nên người bệnh không hay; Hội Thánh không quan tâm nhau cũng dần tan rã.
- Khi thấy anh em vắng mặt, trước hết hãy đem họ đến trước mặt Chúa trong lời cầu nguyện.
-
II. Quan tâm và khích lệ nhau để sống mạnh và vui
- Than phiền không giải quyết gì; lời khích lệ có thể nâng một đời lên, như lời nói với một cô bé trở thành hoa hậu và giáo sĩ.
- Chi thể mạnh giúp chi thể yếu và nhờ đó càng mạnh thêm, như đôi tay của người bị liệt chân.
- Mỗi người một sở trường; vui khi thấy anh em được nâng đỡ, đừng ganh tị.
-
III. Áp dụng: mỗi người góp phần mình
- Đừng hỏi Hội Thánh làm gì cho tôi, mà hỏi tôi làm gì cho Hội Thánh.
- Minh họa: dân làng ai cũng đổ nước lạnh vào thùng rượu nên đến ngày lễ chẳng có giọt rượu nào.
- Chúa thấy việc lành chúng ta làm và Ngài ban thưởng.
Bài liên quan
- 34:00
- 28:19
- 35:08
- 39:12
- 34:33
- 35:07
- 35:10
- 34:02