01 Những Hoạn Nạn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chúa cho phép chống đối và hoạn nạn đến với con cái Ngài để hoàn thành chương trình Ngài, và làm việc xuyên qua hoạn nạn để đem người ta về hòa thuận với Chúa.

  1. Mở đầu: trở về đời sống thường ngày

    • Sau trại, trở về gia đình mang tình yêu của Chúa: làm những việc nhỏ cho trọn trong nhà và Hội Thánh.
    • Nếu chưa trung tín trong gia đình thì khó phục vụ nơi xa.
    • Người tin Chúa đôi khi bị chỉ trích, chống đối và thiệt thòi.
  2. Theo cơn mưa để thấy cầu vồng

    • Không ai thích bị chỉ trích hay chống đối, nhưng có cơn mưa mới có cầu vồng.
    • Người Việt dễ kết luận người gặp hoạn nạn là bị trời phạt, như các bạn của Gióp.
    • Ý chính: Chúa từng lúc cho phép hoạn nạn để hoàn thành chương trình và mục đích của Ngài.
  3. Câu chuyện Công-vụ 16

    • Phao-lô và Si-la đuổi quỷ khỏi cô gái bói toán; các chủ cô mất nguồn lợi nên tố cáo.
    • Hai người bị đánh đòn, bị giam trong ngục tối, nhưng nửa đêm cầu nguyện và hát ngợi khen Chúa.
    • Ngục rúng động, người cai ngục tin Chúa cùng cả nhà.
  4. I. Chúa cho phép chống đối và hoạn nạn

    • Hoạn nạn đến từ ma quỷ: nó tấn công người sốt sắng cầu nguyện, làm chứng, hầu việc Chúa; Đấng ở trong ta mạnh hơn.
    • Hoạn nạn đến từ con người: chủ giàu mất lợi, đám đông bị kích động, quan tòa sợ mất địa vị, người cai ngục tuân lệnh.
    • Minh họa: gia đình một mục sư miền Trung trung tín đến cùng, bị hại vì đức tin nhưng Hội Thánh vẫn sống.
  5. II. Chúa làm việc xuyên qua hoạn nạn

    • Trong ngục tối, Phao-lô và Si-la không oán trách mà hát ngợi khen Chúa.
    • Tiếng hát đó chạm đến lòng Chúa, Ngài làm ngục rúng động và mở một tòa giảng cho người cai ngục.
    • Người giàu có đủ đầy vẫn thiếu niềm vui; người cai ngục thấy bình an nơi hai tôi tớ bị đánh.
  6. III. Hòa giải và sứ mạng

    • Người La Mã và người Do Thái từng thù nghịch nay thành anh em trong Chúa; người cai ngục rửa vết thương cho hai sứ đồ.
    • Tình yêu Chúa xóa biên giới, màu da và hận thù.
    • Kêu gọi cầu nguyện và tha thứ cho kẻ thù, trở về phục vụ quê hương bằng tình yêu của Chúa Jêsus.
  7. Kết luận

    • Mời cúi đầu lắng nghe tiếng Chúa.
    • Dâng lời sẵn sàng làm công cụ của Chúa, đi đâu và làm gì cũng được.