01 Người Được Dạy Dỗ
Bố cục bài giảng
Con cái Chúa được Cha thiên thượng dạy dỗ: sống công chính, ưa sự nhân từ, bước đi khiêm nhường, và phải dạy dỗ khuyên bảo người thân bằng lời nói lẫn gương sống.
Kinh Thánh: 📖 Mi-chê 6:8 Giăng 1:12Thi-thiên 32:8Thi-thiên 103:13Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:18-20Châm-ngôn 22:6Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-7Ma-thi-ơ 5:37Thi-thiên 136Ê-sai 54:7-10Phi-líp 2:3Giăng 13:1-17Hê-bơ-rơ 10:24-25Giô-suê 1:8
-
Mở đầu: Chúa là Cha dạy dỗ con cái
- Nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta được làm con Đức Chúa Trời và gọi Ngài là Cha.
- Cha thiên thượng thương xót, nhân từ, ở với chúng ta bởi Đức Thánh Linh để dạy dỗ và khuyên bảo.
- Như cha mẹ muốn con nên người tốt, Chúa dạy chúng ta đi theo con đường của Ngài.
-
I. Sống công chính
- Mi-chê 6:8: Chúa muốn chúng ta làm điều công chính, không hiếp đáp, gian dối hay lừa gạt ai.
- Cha mẹ phải dạy con từ sớm, kể cả khi còn trong thai, và dạy bằng gương hành động.
- Minh họa: dặn con nói thật nhưng lại bảo con nói dối để mình được ngủ; người cha gọt chén dừa cho ông nội và đứa con học theo.
- Người lãnh đạo gia đình phải ngay thẳng: không nói dối, không nói mập mờ, không nói một đường làm một nẻo; nói có thì có, không thì không.
-
II. Ưa sự nhân từ
- Nhân từ là lòng tốt, tử tế, thương người; đây trước hết là đức tính của Đức Chúa Trời.
- Lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời, bày tỏ qua việc ban Chúa Giê-xu chịu chết cứu tội nhân.
- Ngài nhân từ cả với người ác để họ có dịp ăn năn; chúng ta phải học theo và dạy con cái sống nhân từ.
-
III. Bước đi khiêm nhường với Đức Chúa Trời
- Khiêm nhường là xem người khác đáng tôn trọng hơn mình (Phi-líp 2:3); đối nghịch là kiêu ngạo.
- Kiêu ngạo gây chia rẽ trong gia đình và cộng đồng.
- Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ để làm gương cho chúng ta hạ mình phục vụ.
- Mỗi người tự xét mình có khoe tài, chê người, từ chối lời góp ý hay không.
-
Kết luận: Dạy dỗ và khuyên bảo nhau
- Có dạy dỗ thì cũng cần khuyên bảo, vì người ta dễ quên; Kinh Thánh đầy những lời nhắc nhở.
- Chúng ta được Chúa dạy dỗ nên có bổn phận dạy lại con cái và người thân, nhất là các bậc làm cha.
- Xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày sống công chính, nhân từ và khiêm nhường.
Bài liên quan
- 1:00:27
- 31:56
- 41:50
- 1:03:16
- 1:00:27
- 52:36