01 Năm Mới Trái Mới
Bố cục bài giảng
Năm mới có trái mới: bông trái Thánh Linh từ trong lòng và bông trái truyền giáo, khi chúng ta ở trong Chúa và lớn lên trong Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 15:1-16 Ga-la-ti 5:22-23Lu-ca 6:43-44Rô-ma 11:16I Cô-rinh-tô 3:6-8I Cô-rinh-tô 3:12-15II Cô-rinh-tô 9:10Phi-líp 1:11Ga-la-ti 6:8Giăng 4:35-36
-
I. Bông trái của Đức Thánh Linh
- Mỗi năm Chúa mong có trái mới: trái Thánh Linh và trái truyền giáo.
- Trái Thánh Linh phát xuất từ trong ra ngoài, từ đời sống có Chúa thay đổi thật sự; không thể giả vờ yêu thương hay vui mừng.
- Xem trái biết cây: đời sống yêu Chúa phải đượm bông trái Thánh Linh.
-
II. Kết quả truyền giáo
- Giăng 15:16: Chúa chọn, lập chúng ta để chúng ta đi và kết quả bền lâu.
- Vì không đi nên không thấy kết quả; Chúa tin cậy và giao phó chúng ta làm đại diện giữa thế gian.
- Ẩn dụ bốn loại đất: ít nhất sẽ có kết quả; Chúa cung cấp hạt giống cho người gieo.
-
III. Điều kiện để có trái mới
- Cứ ở trong Chúa: Ngài là gốc nho, chúng ta là nhánh, lìa Ngài thì không làm chi được.
- Cây nho bình thường được cung cấp đủ thì ra trái; nhánh không trái là điều bất thường.
- Phải lớn lên trong Chúa; đây là điều kiện đủ để sinh trái làm vinh hiển Đức Chúa Trời, không để khoe mình.
-
IV. Kết quả của việc sinh trái mới
- Chính người sinh trái được trái Chúa ghi công, và người nghe được sự sống đời đời.
- Người gieo và người gặt cùng vui, mỗi người nhận phần thưởng tùy việc mình làm.
- Công việc mỗi người sẽ được Đức Thánh Linh thử qua lửa.
-
Kết luận
- Cầu xin Chúa cho trái Thánh Linh quân bình, xin thêm một trái chưa có trong năm mới.
- Xin một trái truyền giáo: cầu nguyện, mời gọi, làm chứng cho người thân quen, nhất là dịp chương trình truyền giảng sắp tới.