01 Lý Do Chúa Jesus Giáng Thế
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu giáng thế không để được phục vụ nhưng để phục vụ và phó sự sống làm giá chuộc cho nhiều người.
-
Mở đầu
- Tại sao Chúa Giê-xu đến thế gian? Gia-cơ và Giăng cùng các môn đồ hiểu lầm; Chúa kêu gọi họ phục vụ nhau và uống chén thương khó.
- Chúa bày tỏ điều không tôn giáo nào nói: Ngài đến để phục vụ chúng ta.
-
I. Chúa đến để phục vụ chúng ta
- Đức Chúa Trời không cần sự phục vụ của con người; Ngài vinh hiển khi phục vụ chúng ta. Cơ Đốc nhân đến với Chúa trong sự thừa nhận mình không làm được.
- Khi Chúa là Đấng phục vụ, các mạng lệnh của Ngài trở thành điều Ngài ban năng lực để làm; ách Ngài dễ chịu, gánh Ngài nhẹ.
- Phao-lô là tôi tớ của Đấng Christ theo nghĩa đầu phục thẩm quyền Ngài, không phải vì Chúa cần giúp đỡ.
- Con người không có gì mua hay đổi với Chúa vì mọi sự đã thuộc về Ngài; sự đầu phục ấy gọi là đức tin.
-
II. Phó sự sống làm giá chuộc
- Chúa giáng thế với chủ đích để chịu chết, và Ngài biết trước sự thống khổ và hành quyết.
- Giá chuộc là tiền trả để giải thoát; Chúa chết thay để cứu khỏi tội lỗi, quyền lực tội lỗi và sự đoán phạt đời đời.
- Mỗi người chỉ có hai tương lai: sự sống đời đời hoặc sự chết đời đời; Chúa chết cho chúng ta khi còn là tội nhân.
-
III. Ai là nhiều người?
- Nhiều người là những người trở nên bạn hữu của Chúa, được Ngài phó sự sống vì họ.
- Làm theo điều Chúa dạy là việc của người đã là bạn hữu, không phải cách để thành bạn hữu.
- Bạn hữu Chúa là người tin cậy và đầu phục để Chúa phục vụ mình; đây là cốt lõi của Tin Lành.
-
Kết luận
- Niềm tin là đầu phục dưới sự hướng dẫn và quyền năng của Chúa, không phải mê tín.
- Nhân mùa Giáng sinh, tự hỏi: chúng ta đang hầu việc Chúa hay để Chúa hầu việc mình?
Bài liên quan
- 36:07
- 32:47
- 46:03
- 30:48
- 56:45
- 39:28
- 33:21
- 46:27