01 Làm Việc Tốt Cho Chúa
Bố cục bài giảng
Hãy làm điều tốt cho Chúa như Ma-ri: xuất phát từ lòng biết ơn và yêu mến, dâng hết, hạ mình tôn cao Chúa, và làm ngay hôm nay.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 12:1-8 Ma-thi-ơ 26:6-13Mác 14:3-9Lu-ca 7:36-50Lu-ca 10:38-42II Cô-rinh-tô 2:14-16
-
Mở đầu
- Cầu xin Chúa dạy cách sống để được Chúa khen.
- Câu chuyện Ma-ri xức dầu cho Chúa được ba sách Phúc Âm ghi lại, sáu ngày trước lễ Vượt Qua.
- Chúa gọi đó là việc tốt làm cho Ngài; đây là lần duy nhất Chúa khen một người như vậy.
-
I. Động cơ của Ma-ri
- Bà không vì lợi riêng hay để được người khen, nhưng cốt tôn vinh Chúa.
- Lòng biết ơn: Chúa đã khiến La-xa-rơ sống lại, biến tang tóc thành niềm vui.
- Lòng yêu mến: Ma-ri vốn ngồi bên chân Chúa nghe lời Ngài; tấm lòng ấy cần được biểu lộ bằng hành động.
-
II. Hành động của Ma-ri
- Việc xức dầu hướng mọi người từ phép lạ La-xa-rơ về chính Chúa; đời sống chúng ta cũng phải làm nổi bật hình ảnh Chúa.
- Vượt qua e ngại của truyền thống để dâng lên Chúa trước mặt mọi người.
- Dâng trọn bình dầu quý giá, không giữ lại gì cho mình; so với đó, sự dâng hiến của ta còn thiếu.
- Dùng tóc lau chân Chúa: đặt vinh hiển của mình dưới chân Chúa; Chúa mới là Đấng đáng tôn cao.
-
III. Đối diện chống đối và nắm lấy cơ hội
- Có người nổi giận, cho là phí phạm; thực ra họ đặt việc riêng và lợi riêng trước Chúa.
- Ma-ri cứ lặng lẽ làm điều lòng mình đã định, vì Chúa thấu biết tấm lòng.
- Đây là cơ hội cuối cùng trước thập tự giá; ngày nay là cơ hội, đừng chần chờ.
-
IV. Kết quả của việc làm tốt cho Chúa
- Cả nhà thơm nức; đời sống tín hữu phải tỏa hương thơm của Đấng Christ.
- Hội Thánh cần là mùi thơm của Chúa, không phải bất hòa và nói xấu nhau.
- Việc Ma-ri làm được nhắc nhớ muôn đời, theo lời Chúa phán.
-
Kết luận
- Sống biết ơn, yêu mến, dâng cho Chúa điều quý nhất và hạ mình tôn cao Ngài.
- Minh họa: người hành khất không dám cho đi chút gạo, để rồi tiếc nuối khi cơ hội qua đi.
Bài liên quan
- 39:34
- 57:55
- 40:34
- 45:45
- 41:55
- 28:10
- 50:44
- 32:52