01 Kinh Nghiệm Sống Theo Thánh Linh
Bố cục bài giảng
Tín hữu được nhận làm con nuôi Đức Chúa Trời, không còn bị kết án, và cần học sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để được đổi mới mỗi ngày.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 8:1-17 Rô-ma 8:35-39II Cô-rinh-tô 4:16Ê-phê-sô 5:18Ga-la-ti 5:16Giăng 14:15-17Giăng 14:26Công-vụ các Sứ-đồ 2:44-47I Cô-rinh-tô 12:13Thi-thiên 51Khải-huyền 22:18-19
-
Mở đầu: Rô-ma đoạn 8 và ơn làm con nuôi
- Rô-ma đoạn 8 tóm lại trọn vẹn tin lành cứu rỗi; nên đọc đi đọc lại để được yên tâm.
- Làm con nuôi Đức Chúa Trời là vinh dự lớn và được hưởng mọi quyền lợi của người con.
- Đức Thánh Linh ở trong lòng khiến chúng ta dám kêu Đức Chúa Trời là Aba, Cha.
-
I. Vì sao cần học sống theo Đức Thánh Linh
- Bề ngoài hư nát nhưng bề trong được đổi mới mỗi ngày, nhờ Đức Thánh Linh.
- Đây là mạng lệnh của Chúa: phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, tức sống dưới sự dẫn dắt của Ngài.
- Đó là nguyên tắc thắng tội lỗi, xác thịt và thế gian.
- Hiểu đúng để Hội Thánh khỏi chia rẽ trước những quan niệm lệch lạc về ân tứ.
-
II. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì
- Là sống, suy nghĩ, hành động theo nguyên tắc Lời Chúa, không cần việc phi thường.
- Chúa Giê-xu hứa ban Đức Thánh Linh ở trong môn đồ để nhắc nhớ và giúp hiểu Lời Chúa.
- Ngài phán dạy trước hết qua Kinh Thánh; mọi điều được cho là mặc khải mới phải phù hợp Kinh Thánh.
- Đức Thánh Linh là một thân vị, không phải quyền lực vô tri; Ngài phải làm Chủ mọi lãnh vực đời sống.
-
III. Không bị kết án, không bị phân rẽ
- Rô-ma 8 mở đầu bằng không bị kết án và kết thúc bằng không điều gì phân rẽ khỏi tình yêu Chúa.
- Minh họa: người tù được thả ra mới thấm nghĩa của việc không còn bị kết án.
- Sự chết của Chúa Giê-xu đủ chuộc mọi tội; nhưng người thật tin sẽ đau đớn khi phạm tội, như Đa-vít.
- Cha sai Con, Con chịu án thay, Đức Thánh Linh nối kết tín hữu với Đấng Christ và với Hội Thánh.
-
IV. Làm sao biết Đức Thánh Linh ở trong lòng
- Ai ăn năn, tin Chúa Giê-xu chịu chết thay thì được tái sinh và Đức Thánh Linh ngự vào lòng.
- Cần kỷ luật thuộc linh: nghe giảng, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thờ phượng, giao thông với con cái Chúa.
- Sự thôi thúc đến nhóm, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện đến từ Đức Thánh Linh.
-
Kết luận
- Đức Thánh Linh ở gần ta hơn bất cứ ai; xin làm quen và đi tiếp với Ngài.
- Đời sống trì trệ là do ta dừng bước, còn công việc của Đức Thánh Linh không giới hạn.
Bài liên quan
- 49:05