01 Khuôn Mẫu Muôn Đời

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Mười điều răng là khuôn mẫu muôn đời; bốn điều đầu dạy ta tôn thờ Đức Chúa Trời trọn vẹn, sống đúng danh Ngài và tận hưởng sự yên nghỉ nơi Ngài.

  1. Mở đầu

    • Đọc Mười điều răng và cầu xin Chúa Thánh Linh giúp nghe để làm theo.
    • Mười điều răng là khuôn mẫu muôn đời, căn bản của mọi mối quan hệ: với Đức Chúa Trời và với người.
    • Phải giữ cả tinh thần của luật, không chỉ giữ bề ngoài.
  2. I. Điều răng thứ nhất: Tôn thờ Thiên Chúa

    • Ai là chủ của đời sống tôi? Đức Chúa Trời là Chân Thần duy nhất để ta tôn thờ.
    • Nếu không có Đức Chúa Trời thì luật lệ không có căn bản nào.
    • Giô-suê tuyên bố: ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va; ta cần tái xác nhận niềm tin này.
    • Điều răng lớn nhất là hết lòng, hết linh hồn, hết ý yêu mến Chúa.
  3. II. Điều răng thứ hai: Không thờ hình tượng

    • Không hình tượng nào đủ để tượng trưng cho Đức Chúa Trời vô hạn; thờ hình tượng là giới hạn Ngài.
    • Ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, mọi nơi mọi lúc; sống là thờ phượng.
    • Hình tượng ngày nay là bất cứ điều gì chiếm hàng đầu đời sống: công việc, con cái, tiền bạc, danh vọng, thú vui.
  4. III. Điều răng thứ ba: Áp dụng sự tôn thờ

    • Đức tin phải thể hiện trong nếp sống hằng ngày; tin đạo mà không giữ lưỡi mình là vô ích.
    • Lấy danh Chúa làm chơi gồm cả việc gọi danh Ngài vô cớ và việc mang danh Cơ Đốc mà sống không xứng.
    • Khi tín hữu sống không đúng, danh Chúa bị nói phạm; người khác chỉ thấy Chúa qua chúng ta.
    • Tin đạo thanh sạch là thăm viếng người khốn khó và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian.
  5. IV. Điều răng thứ tư: Tận hưởng Chúa

    • Mục đích đời người là làm rạng danh Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi.
    • Ngày nghỉ là lời mời an nghỉ hơn là một điều cấm; Chúa đã giải cứu ta khỏi ách nô lệ.
    • Nhiều người đã tin Chúa nhưng chưa thật bước vào sự an nghỉ, vẫn dùng sức riêng mà bôn ba.
    • Khi yêu mến Chúa thì điều răng không còn nặng nề.
  6. Kết luận

    • Bốn điều răng đầu nói về mối quan hệ với Chúa; mời cả hội chúng đọc lại Ma-thi-ơ 22:37 và xác nhận lòng yêu mến Chúa.
    • Cầu nguyện, đọc Kinh Lạy Cha và lời chúc phước.

Bài liên quan