01 Đem Sự Cứu Rỗi Đến Cùng Trái Đất

Tải MP3
Ê-sai #Phục hưng#Truyền giáo

Bố cục bài giảng

Hội Thánh được Chúa lập làm ánh sáng để đem sự cứu rỗi đến mọi dân tộc nơi tận cùng trái đất.

  1. Mở đầu

    • Minh họa: chiếc lều của người Mông Cổ; phần nào quan trọng nhất để lều đứng vững? Câu trả lời ở cuối bài.
    • Hội Thánh cầu xin một cơn phục hưng để yêu mến Chúa hơn và làm trọn Đại Mạng Lệnh.
    • Công-vụ 13: Phao-lô và Ba-na-ba trích Ê-sai 49:6 khi người Do Thái chống đối; tìm hiểu câu Kinh Thánh qua các câu hỏi ai, việc gì, vì sao, thế nào.
  2. I. Chúa muốn muôn dân ở tận cùng trái đất biết sự cứu rỗi

    • Chúa là Đấng cai trị, đang phán lệnh và ban lời hứa; chương trình truyền giáo ở trong tâm trí Ngài từ ban đầu.
    • Ngài yêu thương nhân loại đang chết mất vì tội, và khi người ta trở lại thờ phượng thì danh Chúa được tôn thánh.
    • Lời Cầu Nguyện Chung: danh Cha được tôn thánh, nước Cha đến, ý Cha nên ở đất cũng như trời khi muôn dân nghe tin lành.
    • Kinh Thánh là câu chuyện truyền giáo của Đức Chúa Trời; chương cuối do Hội Thánh viết tiếp.
  3. II. Chúng ta được sai đi làm ánh sáng

    • Chúa là ánh sáng, Chúa Jêsus là ánh sáng, Phao-lô và Ba-na-ba, và nay là Hội Thánh: "các ngươi là sự sáng của thế gian".
    • Ánh sáng phải đúng chỗ, không bị tắt hay che khuất bởi tội lỗi; ánh sáng của ta chỉ chiếu ở nơi mình hiện diện.
    • Truyền giáo là mạng lệnh phải vâng theo, không phải sự lựa chọn; vâng lời là tỏ lòng yêu mến Chúa.
    • Câu chuyện nhà truyền giáo Carey bị khuyên ngồi xuống vì Chúa tự làm được, trái với Kinh Thánh.
  4. III. Muôn dân đang cần được nghe sự cứu rỗi

    • Cứu rỗi dành cho mọi dân tộc chứ không riêng người Do Thái; Chúa không muốn thiếu một dân tộc nào.
    • Hơn 16.000 nhóm dân trên thế giới, khoảng 7.000 nhóm chưa nghe tin lành; nhiều người tin Chúa chưa được sai đến đó.
    • Nhiều dân tộc đang đến sống gần ta; Việt Nam cũng còn nhiều nhóm dân tộc chưa nghe tin lành.
    • Chúa động lòng thương xót đoàn dân; mùa gặt thì trúng, thợ gặt thì ít.
  5. Kết luận

    • Ba lý do: Chúa muốn muôn dân biết, Chúa sai chúng ta đi, muôn dân đang cần cứu rỗi.
    • Động lực lớn nhất là yêu Chúa tha thiết và yêu người; yêu Chúa thì ánh sáng chiếu ra.
    • Câu đố: hai cột trụ quan trọng nhất của lều là yêu Chúa và yêu người.
    • Hội Thánh là nơi thờ phượng, thông công, huấn luyện và truyền giáo; truyền giáo giúp người tin được trưởng thành.
  6. Áp dụng

    • Cầu nguyện cho một dân tộc chưa nghe tin lành mỗi tuần, tìm hiểu về họ.
    • Dâng hiến cho công việc truyền giáo và sẵn sàng ra đi hoặc tiếp đón người ngoại quốc ngay nơi mình sống.
    • Thử thách Hội Thánh nhận cứu mang một nhóm dân chưa biết Chúa; diễn giả cùng hát một bài thánh ca thiếu nhi về ánh sáng.

Bài liên quan

Cùng chủ đề