01 Đạo Sự Sống

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Đạo sự sống của Chúa bắt đầu từ một thời điểm rõ ràng, được bày tỏ bằng sự ưu tiên rao giảng, chiến đấu trong cầu nguyện và bước đi vững vàng trong Đấng Christ.

  1. Mở đầu

    • Đọc Cô-lô-se 1:24-2:3; ba cụm chữ chìa khóa nơi câu 29: tôi làm việc, tôi chiến đấu, quyền năng Chúa hành động trong tôi.
    • Minh họa: người dân Úc bất mãn trước vụ cháy rừng, người bị phạt vì quên đóng phí đường, nhóm bộ hành bị phạt vì không biết luật; công dân nước trời cần sống có hiểu biết và trách nhiệm.
    • Người Việt ở khắp nơi trên thế giới là do Chúa sắp đặt để rao truyền Tin Lành.
  2. I. Đạo sự sống bắt đầu từ lúc được rao truyền

    • Cần biết mình tin Chúa từ thời điểm nào, không chỉ dựa vào truyền thống hay gia đình.
    • Chúa ban sự sống dư dật và sự bảo đảm chắc chắn về thiên đàng cho người tin nhận Ngài.
    • Minh họa: dùng tập sách chứng đạo để hỏi thăm và dẫn người khác đến quyết định tin Chúa.
  3. II. Đạo sự sống được bày tỏ bằng sự ưu tiên

    • Ưu tiên hàng đầu của người tin Chúa là rao giảng, khuyên bảo và huấn luyện người khác (Cô-lô-se 1:28).
    • Rao truyền Tin Lành là mạng lệnh phải vâng theo, không phải gợi ý.
    • Hội Thánh mạnh là Hội Thánh rao giảng, có thông công khuyên bảo và có chương trình huấn luyện người ra đi.
    • Làm chứng: chức vụ truyền giáo tại Lào, và sự nhân chứng trong chương trình truyền giảng tại sân vận động.
  4. III. Đạo sự sống là cuộc chiến đấu không mệt mỏi

    • Chiến đấu để giữ gìn gia đình, con cái, ban ngành, bầy chiên Chúa giao.
    • Ghi tên người thân chưa tin, quỳ gối cầu nguyện và đổ mồ hôi, nước mắt cho họ.
    • Làm chứng: sự cầu nguyện bền bỉ cho người con rể sa ngã, sau sáu tháng gia đình được phục hồi.
  5. IV. Đức tin vững vàng và bước đi trong Đấng Christ

    • Đức tin vững vàng trong Đấng Christ (Cô-lô-se 2:5); không dậm chân tại chỗ.
    • Bốn điều khi đến một vùng đất: cầu nguyện tuần hành, việc lành yêu thương, tỏ tường trực tiếp, sứ điệp hôm nay.
    • Hãy dành 24 giờ mỗi ngày để sống cho đạo sự sống, đừng nói mình già hay quá bận.
  6. Kết luận

    • Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh để chúng ta hầu việc Ngài bằng sức mạnh của Đức Thánh Linh.

Bài liên quan