01 Chúa Trước Hay Trước Chúa
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời luôn ở trước: Ngài yêu, tìm và chọn chúng ta trước, nên chúng ta phải đặt Chúa lên trên hết mọi điều.
Kinh Thánh: 📖 I Sa-mu-ên 13:8-14 I Giăng 4:10Sáng-thế Ký 3:8-9Lu-ca 19:10Giăng 15:16Thi-thiên 37:4Ma-thi-ơ 6:33Giăng 1:12
-
Mở đầu và gương vua Sau-lơ
- Vua Sau-lơ vì sợ hãi nên dâng tế lễ thay vì chờ tiên tri Sa-mu-ên và vâng lời Chúa.
- Ông bị Chúa bỏ, ngôi vua được trao cho Đa-vít là người đẹp lòng Chúa.
-
I. Đừng đi trước Chúa
- Nhiều khi vì sợ hãi, ta giải quyết theo cách đời thay vì phó thác cho Chúa.
- Ai nhờ cậy Chúa sẽ thấy Ngài mở đường cách lạ lùng, nhiều khi nhanh hơn dự tính.
- Mỗi người được tự do chọn: đi trước Chúa hay để Chúa đi trước.
-
II. Đừng đặt điều gì trước Chúa
- Có người đặt tình yêu, tiền bạc hay danh vọng lên trên Chúa, kể cả bỏ việc nhà Chúa.
- Minh họa: cuộc khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người mất hết của cải, trong khi người có Chúa vẫn còn bình an và hy vọng.
- Chúa hứa không bỏ người kính sợ Ngài.
-
III. Chúa luôn ở trước chúng ta
- Chúa yêu chúng ta trước và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội.
- Chúa tìm chúng ta trước, như đã tìm A-đam trong vườn Ê-đen, và Chúa Giê-xu đến để tìm và cứu kẻ có tội.
- Chúa chọn chúng ta trước, như người chọn viên kim cương quý.
-
Kết luận và lời mời
- Hãy khoái lạc nơi Chúa, tìm kiếm nước Ngài trước, Ngài sẽ ban thêm mọi điều.
- Mời mở lòng tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa để được làm con cái Ngài và lãnh sự tha tội, sự sống đời đời.