01 Chúa Jesus Dạy Qua Sự Hóa Hình
Bố cục bài giảng
Qua sự hóa hình, Chúa Giê-xu bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời, chịu chết vì tội nhân, làm trọn luật pháp và lời tiên tri, và sẽ trở lại.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 17:1-8 I Ti-mô-thê 1:15Rô-ma 3:23Rô-ma 5:6Ma-thi-ơ 5:17I Các Vua 18:38I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-18Khải-huyền 1:17-18II Phi-e-rơ 1:16-19
-
Mở đầu
- Đề tài: Chúa Giê-xu dạy qua sự hóa hình trước ba môn đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng.
- Hai mục đích: bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời, và cho biết Ngài sẽ chết vì tội nhân loại, môn đồ cũng phải chịu khổ vì danh Ngài.
- Minh họa: theo truyền thống, Phi-e-rơ xin bị đóng đinh ngược để tôn vinh Chúa.
-
I. Chúa dạy về sự chết của Ngài
- Mô-se và Ê-li hiện ra, nói về sự Chúa sắp qua đời tại Giê-ru-sa-lem.
- Hai nhân chứng từ trời xác nhận Chúa phải chết vì tội lỗi của mọi người.
- Chúa đến thế gian để cứu kẻ có tội; ai cũng là người có tội.
-
II. Chúa làm trọn luật pháp và lời tiên tri
- Mô-se tượng trưng cho luật pháp, Ê-li tượng trưng cho lời tiên tri; cả hai hiện ra với Chúa Giê-xu.
- Ê-li vâng lời Chúa trọn vẹn, như lúc lửa từ trời đốt của lễ trên núi Cạt-mên.
- Phi-e-rơ xưng Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống; sau cùng chỉ còn một mình Chúa Giê-xu.
- Mọi việc trong đời ta phải đặt dưới quyền Ngài.
-
III. Niềm hy vọng khi Chúa trở lại
- Mô-se đã qua đời mà hiện ra với Chúa; người chết trong Chúa sẽ được sống lại và cất lên gặp Ngài.
- Ê-li không chết mà được cất lên trời; người còn sống khi Chúa đến cũng sẽ được biến hóa.
- Minh họa: trận lụt năm 1965 ở miền Trung, nhiều người trôi theo dòng nước; làm ta thấy rõ sự mong manh của đời người.
-
Áp dụng và kết luận
- Hãy nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài trong mọi hoàn cảnh.
- Phi-e-rơ làm chứng sự hóa hình là sự thật, không phải chuyện huyền hoặc.
- Ai chưa tin hãy đến với Chúa; ai đã tin hãy sống vững vàng, không nghi ngờ.
Bài liên quan
- 35:28
- 28:54
- 30:29
- 37:03
- 26:37
- 32:42
- 27:56