01 Các Nguyên Tắc Sống Đạo
Bố cục bài giảng
Con cái Chúa sống đạo bằng bốn nguyên tắc: nhìn hoàn cảnh bằng mắt thuộc linh, yêu thương tha nhân, xét lại chính mình và vâng phục Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 6:20-49 Thi-thiên 23:6Ma-thi-ơ 6:33II Các Vua 5:1-27Truyền-đạo 1:14Ma-thi-ơ 5:13-16Ma-thi-ơ 7:1-5Rô-ma 12:20Ma-thi-ơ 7:21-27Thi-thiên 32:1-2
-
Mở đầu
- Đời người là con đường một chiều, nhưng với con dân Chúa, cuối đường là sự vinh hiển đời đời.
- Được ở trong nhà Chúa là phước hạnh; ai không tiếp nhận Chúa Jêsus thì tương lai hư mất.
-
I. Thái độ đối với hoàn cảnh (câu 20-26)
- Chúa phán phước cho người nghèo khó, đói, khóc lóc và bị bắt bớ; đây là sự nghèo khó tâm linh, không phải nghèo vật chất.
- Nhiều người cho hạnh phúc đến từ tiền của, địa vị; Chúa dạy phải thay đổi mối liên hệ với Đức Chúa Trời.
- Bị bắt bớ vì danh Chúa là đặc ân.
- Minh họa: Ghê-ha-xi chạy theo vật chất và bị bệnh phung; chủ nông trại nhận ra người làm vườn nghèo mới là người giàu trong Nước Đức Chúa Trời.
-
II. Thái độ đối với tha nhân (câu 27-38)
- Hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét, chúc phước cho kẻ rủa; muốn người ta đối với mình thế nào thì đối với người thế ấy.
- Con cái Chúa là muối và ánh sáng, nên thế gian có thể ghét; nhưng ta sống giá trị đời đời, với ơn Chúa và khôn ngoan để đáp lại.
- Gieo giống nào gặt giống ấy: tha thứ thì được tha thứ.
- Minh họa: vua Tần Mục Công tha kẻ ăn thịt ngựa của ông và được họ cứu; người nữ tha kẻ thù đã chặt tay mình.
-
III. Thái độ đối với chính mình (câu 39-45)
- Người mù không thể dắt người mù: phải thấy rõ đường thuộc linh mới hướng dẫn được người khác.
- Phải lấy cây đà trong mắt mình trước khi lấy cái rác trong mắt anh em.
- Cây nào trái nấy; lòng chứa gì thì miệng nói ra điều ấy, nên cần xét lại lòng và xưng tội.
- Minh họa: người mù cầm đèn đã tắt; một cục bướu trong bụng phải cắt bỏ mới khỏi, như tội lỗi trong đời sống tâm linh.
-
IV. Thái độ đối với Chúa (câu 46-49)
- Gọi Chúa là Chúa mà không làm theo lời Ngài thì vô ích.
- Người vâng phục như người cất nhà trên vầng đá, đứng vững trước mưa gió; người không vâng như cất nhà trên cát.
- Nền tảng đức tin phải đặt trên Chúa Cứu Thế Jêsus, không đặt trên con người hay triết lý.
-
Kết luận
- Tóm lại: tâm linh giàu có trong Chúa, yêu thương tha thứ tha nhân, nhận biết khuyết điểm mình, và vâng phục Đức Chúa Trời.
- Mời người nghe tin nhận Chúa Jêsus để được sự sống đời đời.
Bài liên quan
- 35:15
- 37:26