01 Bước Đi Trong Sự Yêu Thương

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, chúng ta bắt chước Ngài bằng cách bước đi mỗi ngày trong tình yêu hy sinh như Đấng Christ, và tránh xa sự gian dâm, ô uế, tham lam.

  1. Mở đầu

    • Đọc Ê-phê-sô 5:1-7; chủ đề: bước đi trong sự yêu thương, thuộc loạt bài về nếp sống mới.
    • Minh họa: tên gọi phản ánh ước vọng của cha mẹ; tín hữu mang tên mới là Cơ Đốc nhân, nghĩa là người theo Đấng Christ.
  2. I. Vì sao phải bắt chước Đức Chúa Trời

    • Vì chúng ta là tạo vật dựng nên theo hình ảnh Ngài; trở nên giống Chúa là tìm lại giá trị đích thực.
    • Vì chúng ta là con cái Ngài; nhờ tái sinh mới có bản chất mới để bắt chước Ngài.
    • Vì chúng ta được Ngài yêu thương, và tình yêu ấy là động lực thay đổi đời sống.
  3. II. Bắt chước Chúa trong nếp sống mỗi ngày

    • Bước đi nghĩa là sống mỗi ngày, không chỉ ngoài vẻ tôn giáo ngày Chúa Nhật.
    • Đó là một tiến trình: đừng nản khi vấp ngã, cũng đừng tự mãn cho rằng mình đã hoàn hảo.
    • Tiêu chuẩn là chính Chúa, không phải tiêu chuẩn xã hội.
  4. III. Yêu thương phải có sự hy sinh

    • Đấng Christ phó chính mình làm của lễ; trước kia ta sống cho mình, nay phải lấy Chúa làm trung tâm.
    • Hy sinh nghĩa là bỏ cái quyền của mình: không cay đắng, không trả đũa, và còn lo giúp người thiếu thốn.
    • Hội thánh cũng phải biết chia sẻ với hội thánh khác và những người khó khăn.
  5. IV. Minh họa: tránh gian dâm, ô uế, tham lam

    • Gian dâm, ngoại tình bắt nguồn từ lòng tham, không phải tình yêu.
    • Giữ gìn những điều nghe, nói, xem; không dùng lời tục tĩu, đùa cợt về tính dục.
    • Ai sống miệt mài trong tội mà không ăn năn, xem dục vọng như thần tượng, thì không dự phần nước Chúa.
    • Đừng để lời giả dối đánh lừa; tính dục là món quà Chúa ban, đáng được tạ ơn và dùng trong hôn nhân.
  6. Kết luận

    • Hãy lấy Chúa làm tiêu chuẩn, bắt chước Ngài trong tình yêu thương, và dùng mọi điều Chúa ban trong sự thánh khiết.

Bài liên quan