Ban lãnh đạo
Giới thiệu
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) là giáo hội Tin Lành phục vụ các tỉnh, thành từ Quảng Trị trở ra phía Bắc. Trụ sở Tổng Hội đặt tại số 2 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, Hà Nội.
Giáo hội có chung nguồn gốc với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam). Tin Lành được các giáo sĩ của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp (C&MA) đưa đến Đà Nẵng năm 1911. Năm 1927 các Hội Thánh địa phương lập nên Hội Thánh Tin Lành Đông Pháp, đến năm 1945 đổi tên là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Đến năm 1954, cả nước có khoảng 60.000 tín đồ, 132 mục sư, truyền đạo và 154 chi hội.
Sau năm 1954, Tin Lành ở miền Bắc còn khoảng 1.000 tín đồ tại 20 chi hội với gần 20 mục sư, truyền đạo. Năm 1958, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) được công nhận tư cách pháp nhân; Hội trưởng đầu tiên là Mục sư Dương Tự Ấp. Từ đó trụ sở Tổng Hội đặt tại số 2 Ngõ Trạm, Hà Nội.