Giáo hội, tổ chức
Hội Thánh Tin Lành Trưởng lão Việt Nam
Giới thiệu
Hội Thánh Tin Lành Trưởng lão Việt Nam (Presbyterian Church of Vietnam) là hệ phái Tin Lành theo truyền thống Trưởng lão (Cải chính). Hội Thánh được thành lập năm 1968 bởi các giáo sĩ của Hội Thánh Trưởng lão Hoa Kỳ.
Sau năm 1975, hoạt động của Hội Thánh bị gián đoạn trong nhiều năm. Hội Thánh được các mục sư người Việt tái lập năm 1998 và được Nhà nước công nhận năm 2008. Theo số liệu năm 2015, Hội Thánh có khoảng 17.000 tín hữu.
Hội Thánh là thành viên của Hiệp hội các Giáo hội Cải chính Phổ quát (WCRC) và Liên hiệp Cộng đồng Tin Lành Việt Nam (VEA).