Giáo hội Phúc Âm Ngũ tuần Việt Nam
Giới thiệu
Giáo hội Phúc Âm Ngũ tuần Việt Nam (Assemblies of God of Vietnam, viết tắt AGVN) là hệ phái Tin Lành thuộc Phong trào Ngũ tuần, có liên kết với Liên hiệp các Giáo hội Phúc Âm Ngũ tuần Thế giới.
Giáo hội bắt nguồn từ công tác cứu trợ nhân đạo của vợ chồng ông Don Warren, khi họ mở một trại trẻ mồ côi năm 1970. Các giáo sĩ của Giáo hội Phúc Âm Ngũ tuần Hoa Kỳ đến Việt Nam từ năm 1971. Hội Thánh đầu tiên thành lập tại Vũng Tàu năm 1972; năm 1973 Mục sư Glen Stafford mở trường Kinh Thánh đầu tiên tại đây. Tháng 7 năm 1973 giáo hội được công nhận chính thức, Tổng quản nhiệm đầu tiên là Mục sư John Hurston.
Tại Đại hội đồng năm 1989, Mục sư Trần Đình Ái được bầu làm Tổng quản nhiệm của nhiệm kỳ khi ấy. Tháng 10 năm 2009 giáo hội được Bộ Nội vụ cấp phép hoạt động; Đại hội đồng Tổng hội lần thứ nhất họp tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 10 năm 2010. Theo số liệu năm 2009, giáo hội có khoảng 40.000 tín hữu.