Home Tin tức Lễ Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Tại Sóc Trăng

Lễ Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Tại Sóc Trăng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mục sư Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình.

Mục sư Dương Phước Hòa, Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa.

Tiếp theo khóa sinh tôn vinh Chúa như muốn được Chúa phục hưng đời sống qua thánh ca 833 Xin phục hưng chúng tôi.

Thánh ca: “Ơn Chúa lòng ghi sâu”

Diễn giả Mục sư Nguyễn Văn Danh, Quản nhiệm Hội Thánh Phụng Hiệp. Mục sư chia sẻ lời Chúa Với đề tài: Hơi Thở Sống, Kinh Thánh nền tảng Ê-xê-chi-ên 37:1-14.

Mục sư Dương Phước Hòa kêu gọi các khóa sinh hứa dâng đời sống mình cho Chúa. Có 20 khóa sinh dâng mình cho Chúa. Mục sư Trần Hiếu Nghĩa, quản nhiệm Hội Thánh An Lạc Tây cầu nguyện cho khóa sinh.

Tiếp đến Mục sư Dương Phước Hòa thay cho Ban Tổ chức tổng kết khóa học kết quả như sau:

-Giỏi: 8;    

-Khá: 15

Có 04 khóa sinh xuất sắc được nhận phần thưởng từ ban tổ chức. Mục sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng ban Đại Diện trao chứng nhận cho khóa sinh.

Trong khóa học này có 03 khóa sinh tốt nghiệp. Mục sư Hồ Nguyên Kha và Mục sư Nguyễn Văn Lớn trao hoa và chứng nhận tốt nghiệp.

Khóa sinh Lê Thị Minh Châu thay cho các khóa sinh phát biểu cảm tưởng của mình sau 14 ngày được học Lời Chúa.

Thánh ca 837 Hằng soi sáng dược toàn khóa sinh tôn vinh Chúa như là lời hứa với Chúa mỗi đời sống các bạn sẽ soi sáng Chúa như đuốc trong thế gian.

Mục sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng ban Đại diện tuyên bố bế giảng.

Chương trình được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Văn Lớn.

Xin thêm lời cầu nguyện cho 34 khóa sinh Thánh kinh Căn Bản tỉnh Sóc Trăng, để ai nấy được thật sự sống động trong nhà Chúa.

 Trần Giám

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like