Home Tin tức Sạt Lở, Hỏa Hoạn Gây Nguy Hại Nhiều Gia Đình Tín Hữu Miền Tây

Sạt Lở, Hỏa Hoạn Gây Nguy Hại Nhiều Gia Đình Tín Hữu Miền Tây

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

1. Tại Kế Sách, Sóc Trăng:

Căn nhà bị sạt lở của gia đình chấp sự Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1965), có 1 vợ và 2 con.  Căn nhà bị mất trắng lúc 1h30 rạng sáng ngày 28/4/2013:

 

Nguyên căn nhà chìm sâu trong lòng sông, trơ 2 cột đúc từ xa

Vỉ sắt của tầng lầu ngôi nhà liến kề thứ 3 (2 căn nhà còn lại nằm dưới lòng sông)

Mặt đường lộ giới chỉ còn lại 1 phần đang bị cô lập do lỡ bờ sông

MS Hồ Nguyên Kha thăm và cầu nguyện cho gia đình CS Nguyễn Ngọc Ánh tại một phòng học của trường cấp 2 Nhị Mỹ 1 (Dùng làm nơi ở tạm đến tháng 7/2013)

 

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình Chấp sự Nguyễn Ngọc Ánh xin liên hệ MS Hồ Nguyên Kha QNHT Kế Sách, số  52 tỉnh lộ 1, TT Kế sách, H. Kế Sách (Sóc Trăng)

Điện thoại   091 382 1603


2. Tại Đông Phú, Hậu Giang

Căn nhà của Chấp sự Huỳnh Phú Vinh sinh năm 1966, gồm 1 vợ và 2 con, bị hỏa hoạn lúc 2h45 sáng ngày 1/5/2013

Sách vở cùng tài liệu Cơ Đốc hầu hết đều bị cháy

Nhà chấp sự Huỳnh Phú Vinh chỉ còn lại nền gạch màu xanh  3m x11m

Dãy nhà hai bên lộ đi lại trên 40 căn bị cháy rụi hoàn toàn

Nơi tạm sinh hoạt của gia đình CS Vinh, chỉ là mái chòi phía sau nhà.

 Mọi sự giúp đỡ cho gia đình CS Vinh xin liên hệ MS Nguyễn Văn Danh, kiêm QNHT Đông Phú số 155 ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành (Hậu Giang)

Điện thoại  090 669 5170 

Kính xin tôi con Chúa góp lời cầu nguyện cho 2 gia đình con cái Chúa nêu trên vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại để tiếp tục vai trò hầu việc Chúa. 


Huỳnh Văn Thạch

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like