Home Quốc Tế 1,5 Triệu Người Đáp Ứng Với Phúc Âm Qua Chức Vụ Trực Tuyến Của Billy Graham

1,5 Triệu Người Đáp Ứng Với Phúc Âm Qua Chức Vụ Trực Tuyến Của Billy Graham

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Gần 8 triệu người khắp thế giới đã được nghe sứ điệp về Chúa Jêsus Christ trong năm 2012 qua một website trực tuyến tương tác thực hiện bởi tổ chức Hiệp hội truyền giáo Phúc Âm Billy Graham (BGEA – the Billy Graham Evangelistic Association) và gần 1,5 triệu người trong số họ nói rằng mình đã cầu nguyện lời cầu nguyện ăn năn tội.
1,5 Triệu người đáp ứng với Phúc Âm qua chức vụ trực tuyến của Billy Graham
Theo thống kê của mục vụ mới đây, trung bình trong năm qua mỗi ngày có hơn 4100 người đáp ứng lại với Phúc Âm được trình bày qua PeaceWithGod.net. 
 “Ấy là Đức Chúa Trời hành động và chúng tôi ngợi khen Ngài vì những gì đang diễn ra,” theo lời John Cass – giám đốc của mục vụ Truyền giảng trực tuyến. “Chúng tôi tin rằng mỗi một người tiếp nhận Chúa đều đại diện cho ai đó là người thân trong gia đình hay bạn bè đã cầu thay cho họ. Mỗi người đều nhận thức rằng họ cần một Chúa Cứu Thế và thừa nhận rằng họ có thể tìm được hy vọng trong Chúa Jêsus Christ.”
Kể từ khi chức vụ trực tuyến lên sóng vào tháng 5 năm 2011 đến nay đã có hơn 9,27 triệu lượt được xem trình bày Phúc Âm trên khắp thế giới qua kênh PeaceWithGod.net và PazConDios.net – phiên bản tiếng Tây Ban Nha của trang web này được mở hồi giữa năm. Trong số đó, hơn 1,7 triệu người đã cho biết rằng họ đã lập một cam kết với Chúa Jêsus Christ – thông tin từ mục vụ này cho biết. 
PeaceWithGod.net là trang sử dụng sự kết hợp giữa các quảng bá qua công cụ tìm kiếm trực tuyến (Search engine marketing) và video được trình bày để thu hút lượt ghé thăm. Trang này được hoạt động bởi BGEA (trong sự cộng tác cùng Jesus.net, một mạng lưới quốc tế có sự tham gia của hơn 40 nhóm mục vụ quốc tế).
Bất kỳ ai đăng nhập với câu hỏi kiểu như “Có Đức Chúa Trời hay không?” hay “Có hy vọng hay không?” ở trong cỗ máy tìm kiếm như Google thì người tìm kiếm sẽ có cơ hội để nhấn chuột vào trang PeaceWithGod.net – là nơi họ có thể được xem sứ điệp Phúc Âm  và những lời chứng về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc sống của nhiều người giống như họ.
Những người ghé thăm cũng có cơ hội để đăng ký một cam kết cùng Chúa Jêsus và được cung cấp những tài liệu một cách liên tục để giúp họ phát triển đức tin mới được hình thành của mình. Chức vụ này có một mạng lưới tình nguyện viên để trò chuyện trực tuyến cùng với những người có câu hỏi khác.
Nội dung của trang web được tập trung vào câu Kinh thánh Giăng 3:16, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Billy Graham kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của mình vào tháng 11 năm ngoái, và ông nói ông cảm giác Đức Chúa Trời vẫn có một mục đích cho ông vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mình. Ông nói: “Tôi không mong mình sẽ sống lâu như thế này, thậm chí sống lâu hơn cả người bạn đời Ruth cũng như nhiều bạn bè và người yêu thương khác nữa. Tôi tin Đức Chúa Trời hẳn phải có một mục đích khi giữ tôi ở lại đây và tôi mong mỏi được thấy điều ấy.”
Con trai của Billy Graham, Franklin Graham đang giữ vai trò như chủ tịch và giám đốc điều hành của BGEA. 
 -Danh Ngọc dịch từ Christian Post-

 

1,5 Triệu người đáp ứng với Phúc Âm qua chức vụ trực tuyến của Billy Graham

1,5 Triệu người đáp ứng với Phúc Âm qua chức vụ trực tuyến của Billy Graham


Theo thống kê của mục vụ mới đây, trung bình trong năm qua mỗi ngày có hơn 4100 người đáp ứng lại với Phúc Âm được trình bày qua PeaceWithGod.net. 

 “Ấy là Đức Chúa Trời hành động và chúng tôi ngợi khen Ngài vì những gì đang diễn ra,” theo lời John Cass – giám đốc của mục vụ Truyền giảng trực tuyến. “Chúng tôi tin rằng mỗi một người tiếp nhận Chúa đều đại diện cho ai đó là người thân trong gia đình hay bạn bè đã cầu thay cho họ. Mỗi người đều nhận thức rằng họ cần một Chúa Cứu Thế và thừa nhận rằng họ có thể tìm được hy vọng trong Chúa Jêsus Christ.”

Kể từ khi chức vụ trực tuyến lên sóng vào tháng 5 năm 2011 đến nay đã có hơn 9,27 triệu lượt được xem trình bày Phúc Âm trên khắp thế giới qua kênh PeaceWithGod.net và PazConDios.net – phiên bản tiếng Tây Ban Nha của trang web này được mở hồi giữa năm. Trong số đó, hơn 1,7 triệu người đã cho biết rằng họ đã lập một cam kết với Chúa Jêsus Christ – thông tin từ mục vụ này cho biết. 

PeaceWithGod.net là trang sử dụng sự kết hợp giữa các quảng bá qua công cụ tìm kiếm trực tuyến (Search engine marketing) và video được trình bày để thu hút lượt ghé thăm. Trang này được hoạt động bởi BGEA (trong sự cộng tác cùng Jesus.net, một mạng lưới quốc tế có sự tham gia của hơn 40 nhóm mục vụ quốc tế).

Bất kỳ ai đăng nhập với câu hỏi kiểu như “Có Đức Chúa Trời hay không?” hay “Có hy vọng hay không?” ở trong cỗ máy tìm kiếm như Google thì người tìm kiếm sẽ có cơ hội để nhấn chuột vào trang PeaceWithGod.net – là nơi họ có thể được xem sứ điệp Phúc Âm  và những lời chứng về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc sống của nhiều người giống như họ.

Những người ghé thăm cũng có cơ hội để đăng ký một cam kết cùng Chúa Jêsus và được cung cấp những tài liệu một cách liên tục để giúp họ phát triển đức tin mới được hình thành của mình. Chức vụ này có một mạng lưới tình nguyện viên để trò chuyện trực tuyến cùng với những người có câu hỏi khác.

Nội dung của trang web được tập trung vào câu Kinh thánh Giăng 3:16, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Billy Graham kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của mình vào tháng 11 năm ngoái, và ông nói ông cảm giác Đức Chúa Trời vẫn có một mục đích cho ông vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mình. Ông nói: “Tôi không mong mình sẽ sống lâu như thế này, thậm chí sống lâu hơn cả người bạn đời Ruth cũng như nhiều bạn bè và người yêu thương khác nữa. Tôi tin Đức Chúa Trời hẳn phải có một mục đích khi giữ tôi ở lại đây và tôi mong mỏi được thấy điều ấy.”

Con trai của Billy Graham, Franklin Graham đang giữ vai trò như chủ tịch và giám đốc điều hành của BGEA. 

 Danh Ngọc (nguồn: ChristianPost)

Bài vở cộng tác và góp ý xĩn gửi về tintuc@hoithanh.com

 

 

Bình Luận:

You may also like