Home Tin tức Chương Trình “Đôi Mắt Sáng” Tại HTTL Vĩnh Châu

Chương Trình “Đôi Mắt Sáng” Tại HTTL Vĩnh Châu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thị xã Vĩnh Châu thuộc Tỉnh Sóc Trăng với diện tích 473,13 km2, dân số khoảng 163.800 người, với ba dân tộc chính: Kinh 29,38%, Khmer 52,84%, Hoa 17,77%, dân tộc khác 0,01%.  Đây là nơi nổi tiếng về trồng hành tím, với hơn 70.000 ha đất trồng hành, mỗi năm thu hoạch trên 50.000 tấn hành dùng trong nước và xuất khẩu. Vĩnh Châu có khoảng 5000 hộ gia đình trồng hành, và khoảng 2000 hộ gia đình chuyên làm thuê lặt hành theo mùa vụ.

Việc trồng hành đem lại lợi ích Kinh tế cao. Nhưng bên cạnh đó còn có nguy cơ bị mù mắt do tiếp xúc với thuốc trừ sâu trộn với đất sét trắng dùng bảo quản hành giống hoặc do bụi, vỏ hành bay vào mắt khi lột hành. Đại diện Hội Chữ thập đỏ thị xã Vĩnh Châu cho biết có hơn 800 người dân bị mù có liên quan đến việc trồng hành tím. Trong số này, có 267 người mù cả hai mắt, những người còn lại hỏng một mắt…  (http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/song-khoe/dung-doc-chat-bao-quan-hanh-800-nguoi-hong-mat-2395783.html)

Nhận thấy nhu cầu búc xúc của người dân lao động nghèo trước nguy cơ bị bệnh về mắt, mù mắt. Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Châu đã cầu nguyện và muốn làm điều gì đó mang đến ích lợi cho cộng đồng. Chúng tôi đã được Chúa soi sáng để thực hiện chương trình Đôi Mắt Sáng. Chương trình với mục đích tuyên truyền về an toàn lao động để tạo ý thức tự bảo vệ đôi mắt khi làm hành; phát tặng mắt kính bảo hộ và khẩu trang cho người làm hành.

Chương trình Đôi Mắt Sáng  đã đem đến những ích lợi cho những người làm hành tại Vĩnh Châu:

Người lao động được nghe thuyết trình về giá trị của đôi mắt, sự cần thiết phải bảo vệ đôi mắt bằng kính bảo hộ khi làm hành, qua đó có ý thức về việc bảo vệ đôi mắt của mình.

Người lao động cũng được nghe thuyết trình về sự cần thiết phải mang khẩu trang khi làm hành để phòng tránh những bệnh về đường hô hấp.

Người dân được phát tặng miễn phí kính bảo hộ, khẩu trang. Khi mang kính, khẩu trang tạo nên sự an tâm giúp tăng năng suất làm việc và phòng tránh được những bệnh tật về mắt và đường hô hấp.

Điều có giá trị hơn hết là người làm hành được mời đến nhà thờ có cơ hội biết Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu thương mọi người và nhất là Ngài yêu thương người lao động. Ngài đã Giáng sinh làm Người và chịu chết trên thập tự giá để gánh thay hình phạt của mọi người. Ngài đã Sống lại và ban sự sống đời đời cho những ai tiếp nhận Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói đôi mắt là quan trọng: “Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể ngươi sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!” (Ma-thi-ơ 6:22-23). Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12).  Trong số những người nghe Tin Lành, có nhiều người cũng đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu cách cá nhân. 

Chúng tôi đã thực hiện được 5 lần hội thảo về an toàn lao động:

Lần thứ nhất vào sáng thứ bảy ngày 24/11/2012 có 30 người tham dự, trong đó có 10 tín hữu và 20 thân hữu. Phát 30 mắt kính, 60 khầu trang vải, 30 khầu trang than hoạt tính, 30 găng tay cao su. Có 9 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Lần thứ hai vào sáng thứ bảy ngày 01/12/2012, có 39 người tham dự, trong đó có 9 tín hữu, 30 thân hữu. Phát 39 mắt kính, 78 khầu trang vải, 39 khẩu trang than hoạt tính, 39 găng tay cao su. Có 28 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa. 

Lần thứ ba vào đêm 23/12/2012 kết hợp chương trình Thánh nhạc truyền giảng Mừng Chúa Giáng sinh, có khoảng 420 người tham dự, trong đó có khoảng 80 tín hữu và 340 thân hữu. Phát 313 mắt kính, 626 khẩu trang vải. Có 10 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa. 

Lần thứ tư vào sáng thứ bảy ngày 29/12/2012, có 60 người tham dự, trong đó có 7 tín hữu và 53 thân hữu. Phát 60 mắt kính và 120 khẩu trang vải. Có 5 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Lần thứ năm vào sáng thứ bảy ngày 05/01/2013, có khoảng 80 người tham dự, trong đó có 10 tín hữu và 70 thân hữu. Phát 80 mắt kính và 160 khẩu trang vải. Có 6 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Bởi sự dâng hiến của hai gia đình con cái Chúa, chúng tôi đã mua được 1.100 mắt kính; 2.400 khẩu trang vải; 160 khẩu trang than hoạt tính; 100 găng tay cao su. Cho đến nay đã phát gần hết số này trong những buổi Hội thảo và những khách đến ngoài giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát tặng mắt kính và khẩu trang trong những lần hội thảo về an toàn lao động vào mỗi thứ bảy hàng tuần.

Chúng tôi cần thêm rất nhiều để giúp cho người lao động trong mùa hành này. Hàng chục ngàn người dân lao động nghèo cần được phát tặng mắt kính, khẩu trang để bảo vệ đôi mắt, sức khỏe khi làm hành. Với chi phí để mua 1 mắt kính và 2 khẩu trang vải là 20.000VND ( tương đương 1USD), nhưng có thể giúp được 1 người lao động bảo vệ được đôi mắt, sức khỏe của mình. 

Kính mong quý con cái Chúa xa gần có sự quan tâm góp phần cầu nguyện và dâng hiến cho chương trình Đôi Mắt Sáng để giúp ích cho cộng đồng, qua đó thể hiện tình yêu thương và có cơ hội chia sẻ Tin Lành cho cộng đồng.


Mọi sự dâng hiến xin gửi về:

HỘI THÁNH TIN LÀNH VĨNH CHÂU, SỐ TÀI KHOẢN 7606201000815,

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – ARGIBANK, CHI NHÁNH VĨNH CHÂU. 

 

Địa chỉ: Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Châu – 132B, Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, VN.

ĐT: 0793. 862 560.

E-mail: httlvinhchau@yahoo.com

Mục sư Dương Phước Hòa – 0937375195, E-mail: mucsuhoavn@gmail.com / hoachristian@yahoo.com.


Mục sư Dương Phước Hòaquản nhiệm HTTL Vĩnh Châu

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like