Home Tin tức Buổi Truyền Giảng Cảm Động – Tín Hữu Khiếm Thị – Cần Thơ

Buổi Truyền Giảng Cảm Động – Tín Hữu Khiếm Thị – Cần Thơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Sáng Thứ Bảy ngày 22-12-2012 Chúa đã ở cùng chương trình truyền giảng cho người khuyết tật của Ban Hy Vọng được mọi sự tốt đẹp. Chương trình có sự tham dự của Ông Bà Mục sự Quản nhiệm Trần Thành Lợi và các đặc ban khác của Hội Thánh Bình Thủy. Qua những câu chuyện cảm động mà các anh chị trong Ban Hy vọng chia sẻ đã khích lệ và cảm động tôi con Chúa tham dự rất lớn. Hơn 70 người khuyến thị đã hết lòng tôn vinh và ngợi khen Chúa qua các Biệt thánh ca, những bài ca cổ, những vần thơ.. Nhiều thân hữu khuyết tật tham dự. Kết quả có 4 thân hữu là người khiếm thị đạo Cao Đài đã bằng lòng tiếp nhận Chúa. Có những khó khăn đối với các em khiếm thính trường Khuyết tật Cần Thơ. Sáng ngày hôm Hội Thánh truyền giảng các em lại đi thăm quan Nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền Cần Thơ kỷ niệm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những ngày truyền giảng tiếp theo các em cũng không tham dự được vì Ban giám hiệu nhà trường gây khó khăn. Và bảo vệ trường cũng gây khó khăn cho các em thiếu niên của hội thánh khi vào thăm các em. Xin Qúy Hội thánh tiếp tục cầu nguyện để Chúa cởi trói những quyền lực tối tăm cho các em đến nhà thờ và tin nhận Chúa. 
Tập hát đầu giờ
Chị HẠNH VÂN đọc thơ Mừng Chúa Gíang sinh
Bà Mục sư Quản nhiệm kêu gọi
Bà Mục sư hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa
Đặc trách Ban Hy Vọng cùng chụp hình lưu niệm cùng MSQN
Bà Mục sư Quản Nhiệm phát quà và phát thưởng cho Ban Hy Vọng
Toàn Ban Hy Vọng cùng hát kết thúc chương trình truyền giảng 

 

Sáng Thứ Bảy ngày 22-12-2012 Chúa đã ở cùng chương trình truyền giảng cho người khuyết tật của Ban Hy Vọng được mọi sự tốt đẹp. Chương trình có sự tham dự của Ông Bà Mục sự Quản nhiệm Trần Thành Lợi và các đặc ban khác của Hội Thánh Bình Thủy. Qua những câu chuyện cảm động mà các anh chị trong Ban Hy vọng chia sẻ đã khích lệ và cảm động tôi con Chúa tham dự rất lớn. Hơn 70 người khiếm thị đã hết lòng tôn vinh và ngợi khen Chúa qua các Biệt thánh ca, những bài ca cổ, những vần thơ. Nhiều thân hữu khuyết tật cũng tham dự chương trình. Kết quả có 4 thân hữu là người khiếm thị đạo Cao Đài đã bằng lòng tiếp nhận Chúa. Có những khó khăn đối với các em khiếm thính trường Khuyết tật Cần Thơ. Sáng ngày hôm Hội Thánh truyền giảng các em đi thăm quan Nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền Cần Thơ kỷ niệm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những ngày truyền giảng tiếp theo các em cũng không tham dự được. Sự quản lý của trường cũng gây khó khăn cho thiếu niên của hội thánh khi vào thăm các em. Xin Hội thánh Chúa khắp nơi tiếp tục cầu nguyện để Chúa mở lòng những điều cứng cỏi còn tồn tại cho các em có điều kiện đến nhà thờ và tin nhận Chúa. 

 

Tập hát đầu giờ

Chị HẠNH VÂN đọc thơ Mừng Chúa Gíang sinh

Lời kêu gọi thân hữu tiếp nhận Chúa được đưa ra

Đã có 4 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa

Đặc trách Ban Hy Vọng cùng chụp hình lưu niệm 

Trao quà đến Ban Hy Vọng
 

Toàn Ban Hy Vọng cùng hát kết thúc chương trình truyền giảng 

Lê Vũ Thiên Hương
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

 

 

Bình Luận:

You may also like