Home Tin tức Theo Dòng Thời Gian Trở Về Với Thánh Kinh Thần Học Viện Hòn Chồng – Nha Trang

Theo Dòng Thời Gian Trở Về Với Thánh Kinh Thần Học Viện Hòn Chồng – Nha Trang

by Ban Biên Tập
30 đọc

Với Thần Học Viện Nha Trang, nơi đã “sản sinh” với bao nhiêu đầy tớ Chúa trung tín và tận tâm trong việc gây dựng Hội Thánh và truyền bá Phúc Âm cho đồng bào Việt Nam, nơi đây đã in hằn những ký ức mà có lẽ đối với những người trực tiếp được sống và học tập tại đây không thể nào quên. Đối với những thế hệ sau này, nơi đây luôn luôn là một trang sử đẹp đẽ và cũng đầy xót thương khi nhìn thấy những điều đang diễn ra hiện nay.

Hoithanh.com xin được mời con cái Chúa quay ngược thời gian để tìm về với Thần Học Viện Nha Trang trong những ngày đầu. Và qua đây, Hoithanh.com cũng xin được cảm ơn Bà quả phụ MS Kiều Toản đã cung cấp những thông tin và hình ảnh về Thần Học Viện Nha Trang – nơi mà cuộc phấn hưng lịch sử đã xảy ra vào ngày 3/12/1971 và từ đây làn sóng phấn hưng lan rộng ra nhiều nơi.

Theo lời thuật của Mục sư Ông Văn Huyên “ Vào khoảng năm 1957-1958, Mục sư Hội trưởng bấy giờ là cụ Mục sư Lê Văn Thái và tôi nảy ra ý muốn thiên di Trường Kinh Thánh vào Nha Trang để thuận tiện hơn cho con cái Chúa hai miền bấy giờ đến học lời Chúa. Thời cơ đã đến, ý Chúa được nên, Giáo sĩ J.H. Revelle làm Hội trưởng Giáo sĩ nhiệt thành tán trợ ý kiến dời trường Kinh Thánh vào Nha Trang. “Điều may mắn nữa là ông bà Mục sư Nguyễn Văn Tầm vui lòng nhượng mại sở đất tại Hòn Chồng Nha Trang như hiện có (hơn 10 mẫu tây do một tín giáo người Pháp là ông Ourgaud nhượng tặng ông bà Mục sư Tầm). Chúa mở đường một cách đặc biệt, khiến Ban trị sự Trung ương Truyền giáo tại Nữu Ước vui lòng chấp  thuận mở  cuộc quyên trợ  cho công cuộc kiến thiết cơ sở mới để  dạy Kinh Thánh tại đây như hiện có. Ông Tổng Giám đốc Địa chính địa hình Trung ương Việt Nam tại Sài Gòn vui lòng biệt phái cụ Trắc Địa sư Nguyễn Trường Cửu ra giúp việc đo đạt và lập họa đồ chánh thức hợp pháp hóa sở đất này là tư sản của Hội thánh Tin Lành Việt Nam. Nhờ đó mới lướt qua bao chướng ngại trong công cuộc kiến thiết Thần Học Viện này.” (Ông Văn Huyên, Năm mươi năm từ  trường Kinh Thánh Đà nẵng đến Thánh Kinh Thần học viện Nha Trang,  (TKB, tháng 9, 1971, tr.9)

Công lao của các bậc tiền nhân “khởi vỡ đá, phá núi từ mùa hè 1958 đến giữa năm 1961 mới hoàn tất. Lễ Khánh thành được cử hành vào ngày 9.7.1961”  (trích như trên.)

Xin giới thiệu độc giả những tư liệu lịch sử này lưu dấu công khó của các bậc tiền bối đã đầu tư, tranh đấu vì tiền đồ của Hội thánh, vì tương lai các thế hệ mai sau và vì vinh hiển Đức Chúa Trời.   

Nha trang – Ngày 24/6/2012

QPMS KIỀU TOẢN

Phần 1: Quá Trình Mua Đất Và Xây Dựng Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang 


Dưới đây là một số hình ảnh về các tài liệu, giấy tờ liên quan đến quá trình xây dựng và hình thành Thần Học Viện Nha Trang:

2_624x700
3_650x145
4_636x700
5_577x700
6_650x450
7_556x700

9_562x700

8_529x700
10_539x700
11_552x70012_571x700
13_549x700
14_566x700
15_565x700
16_605x700
17_687x700
18_683x700
19_677x700

25_582x700

20_567x700
21_589x700
22_571x700
23_591x700
24_586x700
26_600x700
27_592x700
28_594x700
29_596x700
30_578x700

31_650x420
32_602x700
33_599x700
34_585x700
35_617x700
36_650x216

37_626x700
38_613x700
44_650x127
39_650x493
40_650x526
41_650x528
41_650x528
43_650x524
45_562x700
46_569x700
47_650x371
48_606x700
49_597x700
50_616x700

Hoithanh.com sẽ tiếp tục gửi đến quý con cái Chúa những hình ảnh và thông tin liên quan đến quá trình phát triển và những biến cố lịch sử đã xảy ra với Thần Học Viện Nha Trang trong những bài viết tới. Kính mời quý con cái Chúa cùng theo dõi.

Bà Quả Phụ Mục Sư Kiều Toản

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like