Home Tin tức Hậu Giang: Hội Đồng Bồi Linh Lần Thứ 6

Hậu Giang: Hội Đồng Bồi Linh Lần Thứ 6

by Ban Biên Tập
30 đọc

MS diễn giả chia sẻ lời Chúa qua 3 chương trình:

Chương trình 1 (8h-10h): Khai mạc – Bồi linh với chủ đề Nan Đề Trong Hội Thánh.

Chương trình 2 (10h-12h): Thờ phượng – Thuyết trình với chủ đề Công Việc Chúa Tại Việt Nam.

Chương trình 3 (13h-16h): Bồi Linh – Bế mạc với chủ đề Giải Quyết Những Nan Đề Trong Hội Thánh.

1_500x375

Nhà thờ TL Đông Phú – tỉnh Hậu Giang

2_500x375

3_500x375

Quang cảnh kỳ Hội đồng

4_300x400

MS Nguyễn Văn Danh, quản nhiệm HTTL Phụng Hiệp dẫn chương trình Khai mạc.

5_500x375

  MS Lê văn Tường nhân sự đại diện chào mừng cầu nguyện khai lễ

6_500x375

  Ban hát lễ HT Vị Thanh tôn vinh Chúa

7_500x375

Ban hát lễ HT Long Mỹ tôn vinh Chúa

msht

Hội đồng được nghe Ms Hội trưởng ban sứ điệp bồi linh: Nan Đề Trong Hội Thánh, Kinh thánh nền tảng Công vụ 6:1–7. Trong chương trình 2, Đầy tớ Chúa thuyết trình về: Công Việc Chúa Tại Việt Nam, qua đó hướng mọi người có tầm nhìn mới về những việc Chúa đã làm trong 101 năm qua mà đồng một lòng hiệp một ý tạ ơn Chúa  để cùng nhau gây dựng phát triển Hội Thánh.

10_500x375

Vào lúc 13h cùng ngày, MS Lê Văn Tường, nhân sự Đại diện đã công bố về việc Giáo Hội và Chính quyền đã cho phép 4 Chi Hội trong tỉnh Hậu Giang bắt đầu được phép sử dụng con dấu.

11_500x375

MS Nguyễn Văn Ngọc, UVMV/TLH đã hướng dẫn cách sử dụng và trao con dấu cho các Quản nhiệm 4 Chi hội: Đông Phú –  Long Mỹ – Vị Thanh và Phụng Hiệp.

15_500x375

Ban hát lễ HT Phụng Hiệp tôn vinh Chúa

16_500x375

 Ban hát lễ HT Đông Phú tôn vinh Chúa

Tiếp theo hội đồng được nghe MS Hội trưởng giảng luận đề tài Giải Quyết Những Nan Đề Trong Hội Thánh. Kinh thánh nền tảng Sáng thế ký 13:1–13, qua đó Diễn giả kêu gọi Hội thánh nỗ lực cầu nguyện, nhờ sức Chúa hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao cho như người làm công không chổ trách được.

Kính xin quý tôi con Chúa cùng cầu nguyện cho sinh hoạt tại 4 Hội Thánh, 2 Hội Nhánh và 5 điểm nhóm thuộc tỉnh Hậu Giang không ngừng phát triển, đặc biệt trong tương lai sẽ có nhiều Hội nhánh, điểm nhóm tiếp tục được hình thành và phát triển.

Hội đồng bồi linh lần thứ 6 tỉnh Hậu Giang được kết thúc lúc 16 h sau nghi lễ Tiệc thánh qua lời cầu nguyện chúc phước của Ms Thái Phước Trường.

Thạch Huỳnh

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like