Home Tin tức Gần 80 Người Tin Chúa Tại TP Nha Trang

Gần 80 Người Tin Chúa Tại TP Nha Trang

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiệp một, dốc đổ trong cầu nguyện và chuẩn bị chương trình, mời gọi thân hữu – đó chính là những điều đã lay động cánh tay của Đức Chúa Trời và ơn thương xót của Ngài trên Hội Thánh khắp nơi trong công tác truyền giảng Phúc Âm trong những ngày qua.

Cảm ơn Chúa vào lúc 19h30 ngày 8/4/2012 tại nhà thờ Tin Lành Nha Trang, Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình truyền giảng nhân dịp kỷ niệm Cứu Chúa Phục Sinh với gần 800 người tham dự.

Sau lời cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa của Mục sư Hoàng Nhị Công, một “bữa tiệc” âm nhạc Phúc Âm đã được bắt đầu. Ca khúc “Lý Do Ngài Đến” được vang lên bởi giọng ca Kim Nguyên cùng với tiếng du dương, thiết tha của piano, xem lẫn video về sự khổ nạn của Chúa Giê-xu tại thập tự giá đã mang đến cho những người có mặt sự bồi hồi, xúc động về sự thống khổ mà Cứu Chúa đã chịu thay cho nhân loại.

DSC04254_550x366
Kim Nguyên với ca khúc “Lý Do Ngài Đến”

Song ca “Tình Chúa Cao Vời” ca ngợi tình yêu của Chúa tại Gô-gô-tha, sự thương khó của Chúa mà Ngài đã chịu trên thập tự giá năm ấy, tình Chúa thật cao vời đối với nhân loại.

Nối tiếp, bài hát “Một Trời Thương” do tứ ca tôn vinh Chúa một lần nữa mô phỏng sự khổ nạn mà Chúa đã chịu khi vác thập tự giá trên đường đi đến Gô-gô-tha. Những hình ảnh xúc động, bùi ngùi về sự thương khó của Chúa luôn được chiếu trên các màn hình đã đem lại cho người xem sự xót xa tột độ.

DSC04265_550x366
Tứ ca “Một Trời Thương”

Sự Phục Sinh vinh quang của Cứu Chúa Giê-xu được mô phỏng qua các bài hát tôn vinh một cách sâu sắc và bày tỏ sự xác quyết niềm tin tuyệt đối vào sự sống lại của Ngài. “Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hy vọng…” – thật vậy, như lời bài hát “Vì Giê-xu Sống” do tứ ca tôn vinh Chúa, sự sống của Chúa luôn tuôn tràn trong trái tim mỗi một người đặt niềm tin và đời sống của mình vào Cứu Chúa. Chúa phục sinh trong sự vinh quang, oai quyền bởi đó những ai tin Ngài đều nhận lấy một sự sống sung mãn và ý nghĩa.

DSC04281_550x366
Tứ ca “Vì Giê-xu Sống”

Dòng chảy của âm nhạc được tiếp tục với giai điệu mạnh mẽ, sống động của bài hát “Ngài Nâng Tôi Lên” do Đặng Hiếu trình bày, nội dung cũng như những ca từ trong bài hát đã mang lại cho những ai có mặt một sự chắc chắn trong niềm tin nơi Cứu Chúa ” …Ngài ban cho sức sống trong tôi tràn ra mãi. Ngài đỡ tôi lên, khiến bước chân tôi bình yên…”

DSC04297_550x366
“Ngài Nâng Tôi Lên” do Đặng Hiếu tôn vinh Chúa

Một lần nữa với giọng hát của Kim Nguyên bài hát “Giấc Mơ Nhiệm Màu”  được tôn vinh Chúa một cách sâu lắng nhưng cũng đầy bùng nổ, cao trào: “Giê-xu! Ngài là ánh sáng của đời con…Lòng con vui sướng mỗi khi gặp Cha, Lời Cha luôn là nguồn hằng sống…”

Sứ điệp Phúc Âm với chủ đề “Vươn Tới Tầm Cao Mới” được chia sẻ qua một đầy tớ Chúa thật đầy ơn và sâu lắng, mỗi một người tham dự đều cảm nhận cuộc đời mình cần có một nơi nương dựa tâm linh trong cuộc sống này và chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể đem nhân loại ra khỏi vũng bùn tội lỗi để đưa con người đến những nơi cao hơn. Ca khúc kêu gọi “Trở Về Bên Cha Dấu Yêu” làm lắng đọng biết bao tâm hồn đang có mặt tại nơi thánh đường. Cảm ơn Chúa sau lời mời gọi của MS Nguyễn Văn Tơ, gần 80 thân hữu đã tiến lên phía trước để tuyên xưng đức tin nơi Cứu Chúa Giê-xu.

DSC04209_550x366
Nhà thờ Tin Lành Nha Trang
DSC04221_550x366
Thân hữu lần lượt tiến vào nơi thánh đường
DSC04226_550x366

DSC04232_550x366
Ban hát dẫn hướng dẫn hội chúng tôn vinh Chúa
DSC04237_550x366

DSC04238_550x366

DSC04318_550x366
Lượng người tham dự ngồi trên gác lửng

DSC04244_550x366
MS Hoàng Nhị Công cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa
DSC04262_550x366
Song ca “Tình Chúa Cao Vời”
DSC04273_550x366
Bài múa “Vững An”
DSC04308_550x366
“Giấc Mơ Nhiệm Màu”

DSC04330_550x366
Sứ điệp Phúc Âm được chia sẻ trong sự đầy ơn của Chúa
DSC04346_550x366
Đơn ca kêu gọi “Trở Về Bên Cha Dấu Yêu”
DSC04349_550x366
MS Nguyễn Văn Tơ kêu gọi thân hữu tin nhận Chúa
DSC04359_550x366
MS Phan Văn Cử hướng dẫn gần 80 thân hữu cầu nguyện tuyên xưng đức tin nơi Cứu Chúa Giê-xu
DSC04365_550x366

DSC04356_550x366

Cảm ơn Chúa vì những kết quả hết sức quý báu trong công tác truyền giảng của con cái Chúa tại tỉnh Khánh Hòa. Nguyện xin Đức Chúa Trời gia thêm ơn phước và năng quyền của Chúa phục sinh luôn được bày tỏ trên Hội Thánh Chúa tại đây. Xin Chúa dạy dỗ và bảo vệ gần 80 tân tín hữu, nguyện những mầm sống của Phúc Âm được lớn lên, kết quả cho Nhà Ngài.

Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like