Home Quốc Tế Biểu Tình Tại Đại Sứ Quán Ả-rập Xê-út Yêu Cầu Chấm Dứt Bắt Bớ Cơ Đốc Nhân

Biểu Tình Tại Đại Sứ Quán Ả-rập Xê-út Yêu Cầu Chấm Dứt Bắt Bớ Cơ Đốc Nhân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kassa Ayalew, một người tổ chức cuộc biểu tình, cho biết việc Cơ đốc nhân ở Ả-rập phải đối diện với sự phân biệt tôn giáo không phải là chuyện mới, chính phủ nên tôn trọng quyền tự do tôn giáo trên đất nước này và chính phủ Hoa Kì nên thúc giục chính phủ Ả-rập thả tự do cho những người bị bỏ tù vì thực thi quyền tự do tôn giáo.

Cuộc biểu tình là một phản ứng chống lại cuộc đột kích của cảnh sát ở Jeddah nơi 35 Cơ đốc nhân Ê-ti-ô-pia bị bắt trong một buổi cầu nguyện tại nhà riêng hồi tháng 12. Theo International Christian Concern, những người này đã bị bỏ tù mà không hề xét xử, cũng không được biết khi nào hay liệu có được thả hay không. Họ bị lột hết quần áo để khám xét và tình trạng thiếu vệ sinh trong cuộc khám xét khiến một số người bị nhiễm bệnh nhưng họ lại không thể được chữa trị một cách chính đáng.

Bộ Ngoại giao Hoa Kì liệt kê Ả-rập Xê-út vào danh sách những nước đáng lo ngại và xếp thứ 2 chỉ sau Bắc Triều Tiên.

Văn Vân Anh (Theo CBN)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like