Home Tin tức Ban Truyền Giảng HTTL Tân Thuận: 934 Người Tin Chúa Trong Năm 2011

Ban Truyền Giảng HTTL Tân Thuận: 934 Người Tin Chúa Trong Năm 2011

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Cảm tạ Chúa vì trong những năm qua, Hội Thánh Chúa tại Tân Thuận đã có những bước phát triển rất lớn về công tác truyền giảng Phúc Âm cho đồng bào. Với tấm lòng yêu mến Chúa và nỗ lực trong công tác này, Hội Thánh Chúa đã gặt hái những kết quả rất lớn lao cho Nhà Chúa tại nhiều địa phương khác nhau.

Ban truyền giảng đã có những thì giờ thờ phượng Chúa trong sự vui mừng, phước hạnh. Thông qua buổi gặp mặt, đại diện Ban truyền giảng cũng đã có những tổng kết về công tác truyền giảng trong những năm qua. Bên cạnh đó, Ban truyền giảng cũng đã vạch ra những kế hoạch truyền giảng trong năm 2012 với chi tiết cụ thể, rõ ràng.

IMG_2459_500x375
Sơ kết công tác truyền giảng năm 2011
IMG_2473_500x375
Triển khai kế hoạch truyền giảng trong năm 2012
IMG_2467_500x375

IMG_2471_500x375
Nhiều con cái Chúa tham gia vào công tác truyền giảng qua việc dâng hiến

Vào những năm 1984 – 1990: Hội Thánh Tân Thuận ở trong tình trạng khó khăn và thiếu thốn. Bà MSTS Lê Khắc Hòa chính là tấm gương tiên phong trong công tác chăm sóc và gây dựng Hội Thánh Chúa tại đây cho những tín hữu hiện nay. Bà MSTS đã kiên tâm trong việc thăm viếng, chăm sóc các thanh niên của Hội Thánh trong những ngày tháng khó khăn. Đến hôm nay, nhân sự của Ban truyền giáo cũng chính là những người thanh niên khi ấy.

Kể từ năm 1990, Hội Thánh Chúa tại đây có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là trong công tác truyền giảng. Hội Thánh tổ chức truyền giảng vào các buổi tối thứ 3 tại nhà thờ và truyền giảng tại các bến ghe lúc bấy giờ.

Năm 1997 – 1999: công tác truyền giảng tại Hội Thánh gặp nhiều khó khăn nhất là về vấn đề thân hữu, có những buổi truyền giảng không có một thân hữu tham dự nên Hội thánh nhóm cầu nguyện xong rồi ra về.

Năm 2001, Chúa cho Ban truyền giảng một tầm nhìn mới và rộng về công tác truyền giáo tại Hội Thánh cũng như các vùng phụ cận. Bắt đầu từ thời điểm này, Ban truyền giảng bền lòng trong sự cầu nguyện, mong ước được đem Phúc Âm đến cho nhiều người dân không chỉ ở khu vực mà còn ở những vùng thôn quê.

Năm 2002 – 2004: Ban truyền giảng HT Tân Thuận có kế hoạch truyền giảng tại tỉnh Bình Thuận, khởi đầu tại HT Võ Đắt. Cũng trong thời gian này, Ban truyền giảng đã có những sinh hoạt để duy trì và gắn kết các nhân sự trong Ban truyền giảng lại với nhau, cùng nhau cầu nguyện và thông công. Đem đến sự khích lệ và kết ước phục vụ Chúa trong công tác truyền giảng.

Đến năm 2008, Ban truyền giảng HT Tân Thuận đã kết hợp với HT Đồng Kho – Bình Thuận để truyền giảng. Đây cũng là đêm truyền giảng mà mỗi nhân sự khi tham gia đều đã trải nghiệm quyền năng của Chúa trong chương trình. Một cơn mưa đã đổ xuống khi chương trình đang diễn ra, và từng bàn tay nắm lấy nhau quỳ gối xuống kêu cầu cùng Chúa làm tạnh cơn mưa. Chúa năng quyền nhìn thấy tấm lòng thiết tha, khiêm nhu trong lời cầu nguyện đã làm phép lạ ngay lúc đó – cơn mưa được tạnh hẳn và chương trình được tiếp tục. Ơn cứu rỗi đến với hơn 150 người tin Chúa và khoảng 80% số người tin Chúa đã đứng vững cho đến ngày hôm nay chính là nền tảng cho việc xây dựng điểm nhóm tại khu vực Đức Bình vào năm 2009. Ban truyền giảng HT Tân Thuận tiếp tục đến đây để dạy giáo lý cho tân tín hữu và  gần 90 người được nhận thánh lễ Báptem.

thsg_500x284
Lễ báp têm cho gần 190 người tại Đồng Kho – Bình Thuận
bap_tem_Dong_Kho_500x375
Chụp ảnh kỷ niệm sau khi chịu thánh lễ Báp têm tại Đồng Kho
diem_nhom_Dong_kho_2009_500x375
Điểm nhóm Bình Đức được thành lập vào năm 2009 sau đêm truyền giảng kết quả tại HT Đồng Kho

10 năm sau chương trình truyền giảng đầu tiên tại HT Võ Đắt – Bình Thuận, Ban truyền giáo HT Tân Thuận đã có chuyến trở lại đây vào mùa Giáng sinh 2009. Cảm tạ Chúa, qua đêm truyền giảng Chúa đã đem lại một kết quả mà con cái Chúa tại đây hết sức bất ngờ và lạ lùng – hơn 300 người đã tin nhận Chúa trong chương trình. Đây cũng là tiền đề để HT Võ Đắt thành lập Ban truyền giảng khi nhận thấy nhu cầu thuộc linh tại đây.

HT_Vo_Dat_2009_500x375
Hơn 300 người đã tin nhận Chúa tại HT Võ Đắt – Bình Thuận vào Giáng sinh 2009

Năm 2010 – 2011 tại khu vực Hiệp Phước – Nhà Bè – TP.HCM là trung tâm của kế hoạch truyền giảng. Cảm tạ Chúa, tại đây đã có hơn 170 người tin nhận Chúa và bước đầu hình thành Hội nhánh Hiệp Phước cho đến ngày hôm nay. Cuối năm 2010, Chúa đã cho Ban truyền giảng HT Tân Thuận tổ chức một chương trình quy mô lớn đầu tiên tại HT Tiên Thủy – Bến Tre. Với số lượng tham dự hơn 5000 người – một con số quá đỗi bất ngờ với nhân sự truyền giảng. Đặc biệt hơn đã có 3000 người được nghe Phúc Âm của Chúa trong dịp này và hơn 110 người tin Chúa sau lời kêu gọi.

ben_tre_1_500x333

ben_tre_3_500x333
Ban Truyền Giảng HT Tân Thuận đã đem Phúc Âm đến với 3000 người tại Bình Thuận
ben_tre_4_500x333
Và có những kết quả rất quý giá cho Nhà Chúa

Tháng 9/2011, Ban truyền giảng có được một chuyến đi lên vùng Tây Nguyên. Điểm đến chính là HTTL Phước An  – Đăklăk, đêm truyền giảng quy tụ với hơn 1300 người và hơn 207 người tin nhận Chúa trong dịp này. Đến tháng 12/2011, một chương trình quy mô được tổ chức tại Trảng Bàng – Tây Ninh, nơi đây được xem là bóng đen của sự mê tín. Cảm tạ Chúa ánh sáng của Phúc Âm đã đến soi rọi cho hơn 700 người và 131 người tin nhận Chúa trong dịp Giáng sinh vừa qua.

14_540x360
Tại Đăkăk, Ban Truyền Giảng đã đem Phúc Âm cho hơn 1000 người

và kết quả cho nhà Chúa hơn 207 người

_DSC4436_500x333
Tại Tây Ninh – điểm đen của sự mê tín, ánh sáng Phúc Âm soi sáng cho 131 tấm lòng

và hơn 700 người được nghe về Phúc Âm

Cảm tạ Chúa, tính riêng năm 2011 Ban truyền giáo HT Tân Thuận đã có những kết quả rất đáng khích lệ – với 934 người tin Chúa tại HT Tân Thuận và các Hội Thánh ở các vùng sâu vùng xa.

Bên cạnh việc truyền giảng thì công tác chăm sóc, thăm viếng tân tín hữu là một thách thức lớn đối với nhân sự của Ban truyền giảng. Với 139/596 người được thăm viếng, chăm sóc chiếm tỉ lệ 24,3%, 42 người được làm phép báp tem chiếm 7,2% và với số người nhóm lại thường xuyên cùng với Hội Thánh là 36 người chiếm 6,3%. Đây là điều mà con cái Chúa tại đây chưa thỏa lòng khi còn rất nhiều người chưa được học giáo lý và thờ phượng Chúa thường xuyên. Bên cạnh số người tin Chúa tại HT Tân Thuận là 596 người thì công tác truyền giảng cũng gặt hái 338 người tại các khu vực: Đăklăk, Tây Ninh và Hiệp Phước – Nhà Bè

Ban truyền giáo HT Tân Thuận đã đưa ra kế hoạch cụ thể cho năm 2012 với rất nhiều vấn đề cần được quan tâm và cầu nguyện. Song song công tác truyền giáo tại Hội Thánh Tân Thuận thì Ban truyền giáo tiếp tục đẩy mạnh việc đem Phúc Âm đến với những Hội Thánh vùng quê khó khăn. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc thăm viếng sẽ được tổ chức một cách chặt chẽ hơn với những nhân sự thường xuyên đi ra và dạy giáo lý cho tân tín hữu. Kế hoạch truyền giáo 2012 được vạch ra với khát khao đem về nhiều người cho Nhà Chúa, chung tay gây dựng Hội Thánh Chúa tại nhiều nơi.

Với công tác truyền giáo đang mỗi ngày được tăng lên thì vấn đề tài chính cũng có sự ảnh hưởng rất quan trọng trong công tác này. Với chi phí để triển khai các chương trình truyền giảng tại vùng sâu vùng xa, mỗi chương trình đi lại đã tốn kém hàng chục triệu đồng khi phải thuê các dịch vụ như: xe để di chuyển, âm thanh – ánh sáng, sân khấu, ghế ngồi… Và để thực hiện được kế hoạch truyền giảng năm 2012, Ban truyền giảng sẽ phải đáp ứng số tiền hơn 300 triệu đồng trong năm nay. Xin quý con cái Chúa góp phần trong sự cầu nguyện cũng như dâng hiến cho công việc Chúa chung cùng với Hội Thánh Tân Thuận trong công tác truyền giảng Phúc Âm cho người dân Việt Nam. Hầu cho Danh Chúa được vinh hiển và đem đến sự gây dựng Hội Thánh Chúa khắp nơi.

 

Mọi chi tiết và dâng hiến xin liên lạc:

Email: httltanthuan@yahoo.com 

Điện thoại: (08) 38724655 (nhà thờ)

 

Tải Phiếu Hứa Nguyện Và Dâng Hiến Tại Đây

 

Phạm Cường

Bài vở tin tức và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like