Home Tin tức Đêm Truyền Giảng – Chữa Lành Tại Hiệp Phước – Nhà Bè – HTTL Liên Hiệp Truyền Giáo

Đêm Truyền Giảng – Chữa Lành Tại Hiệp Phước – Nhà Bè – HTTL Liên Hiệp Truyền Giáo

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tạ ơn Chúa đây là cơ hội để con dân Chúa tại khu vực huyện Nhà Bè cùng nhau thờ phượng Chúa trong mùa lễ Giáng Sinh. Đây cũng là dịp để Hội Thánh rao giảng Phúc Âm cho thân hữu tại khu vực này.

Hàng ngàn chiếc ghế đã được những nhân sự trong Hội Thánh sắp xếp từ rất sớm. Trên bãi đất trống rộng lớn phía sau Nhà nguyện HTTL Chi hội Hiệp Phước, sân khấu với hình ảnh thập giá đỏ rực đang sẵn sàng để hòa cùng những âm điệu tôn vinh Chúa và rao ra sự cứu rỗi của Ngài.

_DSC3729_500x333

_DSC3734_500x333

_MG_1371_500x333

Từng dòng người đang tiến dần về khu vực tổ chức. Hình ảnh những chiếc xe buýt, xe lam chở đầy thân hữu với dải băng rôn giới thiệu chương trình treo phía trước đang xuất hiện càng nhiều trên con đường Nguyễn Văn Tạo.

_DSC3753_500x333

_MG_1376_500x333

IMG_1379_500x333

IMG_1398_500x333

IMG_1410_500x333

19h: Chương trình Thánh nhạc JESUS – NGUỒN HY VỌNG chính thức được bắt đầu sau lời cầu nguyện của MS Võ Thành Nhượng, Trưởng Ban tổ chức.

Hàng ngàn người hòa cùng Ban hát dẫn vẫy cao những lá cờ với danh xưng của Đức Chúa Trời và tung hô Chúa. Không khí thờ phượng đang tràn ngập vùng quê Hiệp Phước, Nhà Bè.

_DSC3807_500x333

IMG_1440_500x333

IMG_1444_500x333

IMG_1448_500x333

IMG_1458_500x333

DSC03134

19h30:

Số người tham dự đã ngồi chật kín khu đất rộng lớn và hòa vào giai điệu của những bài hát Giáng Sinh, cùng ngợi khen Chúa và nếm biết sự Giáng sinh vĩ đại của Ngài qua phần trình bày của các ca sĩ Cơ Đốc cùng ban hát.

19h40: Hoạt cảnh về câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu được thực hiện cách đặc sắc với sự kết hợp của nhạc và kịch giúp cho thân hữu hiểu rõ về sự ra đời của Cứu Chúa. Phía bên dưới, rất đông thân hữu đang say sưa theo dõi chương trình một cách thích thú, đặc biệt là các em thiếu nhi.

_DSC3845_500x333

_DSC3859_640x426_500x333

20h: Một video clip được Ban tổ chức chuẩn bị diễn tả về khung cảnh mừng Chúa Giáng sinh ở nhiều nơi và cảm nhận của mọi người về Lễ Giáng sinh. Hầu hết mọi người đều mong ước thế giới an bình, người người hạnh phúc nhưng chẳng ai hiểu được ý nghĩa thật sự của Lễ Giáng sinh là gì.

Một lần nữa trong chương trình kỷ niệm Chúa Giáng sinh, bài múa Lý Do Ngài Đến được gửi tới thân hữu như là thông điệp đầy trọn về Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu, về lý do có ngày lễ lớn nhất của nhân loại.

Tiếp tục những bài hát, múa trình bày lẽ thật về sự Giáng Sinh cứu rỗi của Chúa được vang lên.

IMG_1492_500x333

IMG_1499_500x333

20h30: MS Phạm Đình Nhẫn, Tổng Quản nhiệm HTTL Liên Hiệp Truyền Giáo bước lên sân khấu và cầu nguyện xin sự chữa lành của Chúa đến với mọi người. MS cũng dẫn theo một em thiếu nhi 12 tuổi tên Thùy. Em say sưa làm chứng về quãng đời và sự kinh nghiệm tin nhận Chúa của mình. Đặc biệt, em chia sẻ trong nước mắt về sự kinh nghiệm quyền năng chữa lành của Chúa ban cho khi em cầu nguyện cho người khác. Lời làm chứng của em khiến ai nấy đều cảm động và vui mừng ngợi khen Chúa.

_DSC3909_500x333

IMG_1531_500x333

MS Phạm Đình Nhẫn chia sẻ với thân hữu về lý do con người cầu nguyện với Ông Trời nhưng không hề được nhận. Điều con người cần làm là phải ăn năn tội và trở lại với Đức Chúa Trời.

21h10: Nhiều người đang tiến lên sân khấu để tin nhận Chúa Giê-xu sau lời mợi gọi của MS Phạm Đình Nhẫn. Hàng trăm người, già, trẻ, lớn, bé…đã quyết định giao phó cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu.

IMG_1547_500x333

IMG_1575_500x333

Những cánh tay giơ cao để tin nhận Chúa và nài xin sự chữa lành của Chúa đến với cuộc đời mình. Nguyện Chúa ban phước để những tân tín hữu này có thể đứng vững và tiếp tục rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho mọi người.

Chương trình kết thúc lúc 21h25 sau lời cảm ơn của MS Trưởng Ban tổ chức.

BBT Hoithanh.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like