Home Tin tức Chung Kết Giải Bóng Đá Nam 2011 Khu Vực TP HCM

Chung Kết Giải Bóng Đá Nam 2011 Khu Vực TP HCM

by Ban Biên Tập
30 đọc


Trước đó, trong trận tranh hạng 3 vào lúc 20h giữa Tân Hòa Đông và Phú Thọ Hòa, các bạn trẻ đến từ HT Phú Thọ Hòa đã giành chiến thắng và xứng đáng với hạng 3 chung cuộc.

Sau trận chung kết, Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết giải thưởng với kết quả chung cuộc:

Giải Vua phá lưới: Vĩnh Duy (Gò Vấp) với 11 bàn thắng

Giải Thủ môn xuất sắc: Thiên Bảo (Bàn Cờ)

Giải Phong cách: TNTL Tân Hòa Đông

Hạng 3: TNTL Phú Thọ Hòa

Hạng 2: TNTL Trương Minh Giảng

Hạng 1: TNTL Bàn Cờ

Thay cho Ban tổ chức, MS Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Ban đại diện Tin Lành TP HCM đã cầu nguyện cảm tạ Chúa về Giải Bóng Đá Nam Toàn Thành 2011. Tạ ơn Chúa đã ban phước và tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích để các bạn trẻ Cơ Đốc có thể giao lưu với nhau và góp phần làm sáng danh Chúa.

Giải Bóng đá năm nay quy tụ 16 đội đến từ các Ban Thanh niên Hội Thánh trong khu vực TP HCM với 4 bảng:

Bảng A: Phú Thọ Hòa, Hòa Hưng, Gò Vấp, Chánh Hưng

Bảng B: Tô Hiến Thành, Tân Hòa Đông, Nguyễn Trãi – Lương Nhữ Học, Ngô Gia Tự

Bảng C: Bàn Cờ, Trương Minh Giảng, Bình Tây, Phú Lâm

Bảng D: Sài Gòn, Nguyễn Tri Phương, Thị Nghè, Gia Định.

cau_nguyen

Cầu nguyện sau trận chung kết

4doichungket

Bốn đội bóng chiến thắng của giải năm nay

thumon

Giải thủ môn xuất sắc – Thiên Bảo (Bàn Cờ)

phongcach

Đại diện Tân Hòa Đông nhận giải Phong cách

giai3

Giải 3 được trao cho TNTL Phú Thọ Hòa

Truongminhgiang

Hạng nhì thuộc về TNTL Trương Minh Giảng – Đội bóng vô địch giải Bóng đá nam toàn thành 2010

Bco

banco

Vừa trở lại giải, Đội TNTL Bàn Cờ đã gây ấn tượng với vị trí Vô địch

CDV1

CDV2

Đằng sau những sự cống hiến hết mình của các tuyển thủ, làm nên thành công của giải lần này chính là các Cổ Động Viên nhiệt thành

chienthang

Cổ động viên cùng tuyển thủ của TNTL Bàn Cờ

Truongminhgiang2

Cổ động viên và tuyển thủ TNTL Trương Minh Giảng

msHien2

MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cảm tạ Chúa

hoi_y

Các cầu thủ hội ý trong trận đấu

khoanhkhac

Khoảnh khắc của giải

 

Bài: Khởi Nguyên

Ảnh: Quốc Anh

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like