Home Tin tức Hạt Giống TiếpTục Nảy Mầm Tại HTTL Trà Cú – Trà Vinh

Hạt Giống TiếpTục Nảy Mầm Tại HTTL Trà Cú – Trà Vinh

by Ban Biên Tập
30 đọc


 


Trà Cú là một huyện duyên hải thuộc tỉnh Trà Vinh. Huyện có đông đồng bào Khmer nhất tỉnh, chiếm 60% dân số so với dân số toàn huyện, chủ yếu sinh sống ở các xã vùng sâu, vùng xa. Trung tâm của huyện là thị trấn Trà Cú. Huyện Trà Cú. Từ năm 2008 có 19 đơn vị hành chánh, gồm 2 thị trấn và 17 xã. Người dân tại đây sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, trồng mía, đánh cá, chăn nuôi cùng với các làng nghề đan lát, dệt sản xuất các sản phẩm từ tre, trúc như: chiếu lá, rổ, giỏ thúng đựng lúa, giường tre…

Tại đây, Phúc Âm của Chúa đã đến với đồng bào tại Trà Cú khoảng hơn 60 năm, với một vùng đất thờ cúng hình tượng cũng như các đồng bóng, thuật sĩ, nơi tà linh hoạt động mạnh với hơn 144 ngôi chùa toàn tỉnh và 44 ngôi chùa tại Trà Cú. (Chưa tính các miếu thờ và am ).

DSC_0037_1192x800_226x336

Là một trong hai nhà thờ ít ỏi được xây dựng từ lâu, HTTL Trà Cú tọa lạc ngay trung tâm văn hóa Thị Trấn Trà Cú – tỉnh Trà Vinh với đa số quý tín hữu là đồng bào người Khmer chiếm hơn 2/3.

Công việc rao truyền Phúc Âm cứu rỗi gặp nhiều khó khăn do chính nền văn hóa truyền thống tại đây. Mặc dù vậy, con cái Chúa tại đây ngày đêm thiết tha kêu cầu cùng Đức Chúa Trời cho đồng bào mình. Các đêm truyền giảng được tổ chức, các buổi chứng đạo cá nhân được duy trì trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Mỗi ngày Chúa bày tỏ sự thương xót của Ngài trên vùng đất này, những đêm truyền giảng đã đem lại kết quả khích lệ cho nhà Chúa, Hội Thánh Chúa tại đây mỗi ngày càng được nhân rộng ra.

Hiệp với con cái Chúa tại HTTL Trà Cú, các phái đoàn truyền giáo từ các nơi xa khác cũng đã đến để cùng lo công việc xây dựng Hội Thánh Chúa tại đây trong những năm qua.

Vào đêm 26/03/2011, HTTL Trà Cú đã tổ chức đêm thánh nhạc truyền giảng với chủ đề “Điều Tốt Nhất” cho người dân tại đây. Chương trình diễn ra một cách sôi nổi với các bài hát tôn vinh Chúa cùng vở kịch dựa trên nền tảng Lời Chúa trong Lu-ca 16: 19 – 31 nói về người giàu xấu nết và La-xa-rơ. Cảm ơn Chúa vì trong đêm Ngài đã cứu 19 linh hồn, một niềm vui lớn cho quý tín hữu Trà Cú. Bên cạnh đó, công tác chứng đạo cá nhân trong hai ngày 14 và 15/03 cũng đã kết quả cho Chúa với 21 người dân cầu nguyện tin Chúa.

DSC_0192_1195x800_448x300
Ban hát tôn vinh Chúa

DSC_0193_1195x800_448x300
Mục sư Nguyễn Văn Thưởng chia sẻ sứ điệp

DSC_0195_1195x800_225x336
Thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa

DSC_0199_1195x800_225x336

DSC_0197_1195x800_448x300

DSC_0201_1195x800_448x300
19 thân hữu đã được cứu trong đêm truyền giảng


Bên cạnh chương trình truyền giảng thì trước đó con cái Chúa cũng đã có thời gian đi ra để chứng đạo cá nhân cho người dân tại đây. Kết quả thật đáng khích lệ khi có 21 người tin nhận Chúa.

DSC00271_448x336
Một bạn thanh niên nữ đang chia sẻ tình yêu của Chúa cho thân hữu

DSC00272_448x336
Tất cả mọi người đều được nghe về Phúc Âm

DSC00276_448x336
“Bốn Định Luật Thuộc Linh” – Phương pháp chứng đạo đơn giản nhưng đầy hiệu quả



Sơ lược về Hội Thánh Tin Lành Trà Cú – Trà Vinh:

 

Trước năm 1950 Trà Cú có một số ít người tin nhận Chúa, lúc đó chưa có nhà thờ nên con cái Chúa phải đi bộ đến nhà thờ tại Thị xã Trà Vinh cách Trà Cú hơn 30km.

Đến năm 1952, ông Nguyễn Văn Đậu xin được một miếng đất và dâng cây lá để cất tạm một ngôi nhà nhỏ đơn sơ làm nơi thờ phượng Chúa. Mỗi tháng Mục Sư ở Hội Thánh Trà Vinh đến giảng một lần cho bầy chiên nhỏ gồm có 4 gia đình tín đồ. Trong những tuần Mục sư không đến thì quý con cái Chúa hiệp một trong sự cầu nguyện.

Khoảng năm 1965, thương bầy chiên nhỏ không có người chăn, Chúa sai thầy Nguyễn Văn Tý đến Trà Cú. Thầy đi làm chứng đạo, thăm viếng và gây dựng Hội Thánh.

Ngày 10/11/1967 Thầy cô Truyền đạo Ngô Văn Chơi được Chúa cảm động từ giả Hội Thánh Bình Hòa Phước để đến Trà Cú. Khi đến đây, Truyền đạo Ngô Văn Chơi cùng thầy Nguyễn Văn Tuý hợp tác với nhau vừa tự túc kiếm sống vừa đi làm chứng đạo, phát sách, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp. Cũng trong thời gian này có đoàn truyền giảng lưu động tổ chức giảng Tin Lành tại chợ huyện Trà Cú, vào trong các thôn, các sóc của người Khmer, và đã có nhiều người ăn năn tin nhận Chúa.

Năm 1968, ngôi nhà tạm bị hư hỏng, lại chật hẹp không đủ chổ cho con cái Chúa nhóm lại nên Hội Thánh đã cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ để xây dựng nhà thờ. Chúa cảm động ông Mười Đắt – một tín hữu ở thị xã Trà Vinh đã hết lòng hỗ trợ, vận động để xây dựng một ngôi nhà thờ cơ bản. Trong giai đoạn này cũng có Hội Hoàn Cầu Cải Tượng tài trợ xây dựng dãy trường học Tin Lành mà ông thầy giảng làm hiệu trưởng. Trường có dạy thêm môn giáo lý, nhờ đó mà một số đông các em học sinh tin  nhận Chúa.

DSC_0010_1195x800_448x300

DSC_0035_1192x800_448x301
Nhà thờ Trà Cú được xây dựng năm 1968

Năm 1969, Thầy Nguyễn Văn Tý về Cần Thơ. Sau đó còn có các truyền đạo tập sự về phụ tá như: Thầy Đỗ Việt Hùng, Thầy Nguyễn Văn Danh. Hội Thánh lập ra các ban ngành để cùng với quý thầy gây dựng, chăm sóc con cái Chúa tại đây.

Ngày 19/02/1975, Truyền đạo Ngô Văn Chơi được tấn phong Mục sư. Trong thời gian này, vì nhu cầu cuộc sống, vì lý do an ninh nên một số tín đồ cũng di dời đi đến nơi khác.

Sau 30/04/1975, quý thầy cùng một số tín đồ còn lại cũng lần lượt rời khỏi Trà Cú, chỉ còn lại vài gia đình cùng với ông bà Mục sư nhóm lại hàng tuần.

Đến năm 1979, Bà mục sư lâm bệnh qua đời, ông Mục sư một mình vất vả nuôi 6 đứa con thơ, lớn nhất 16 tuổi, bé nhất 4 tuổi. Ông mục sư phải đi làm thuê để có thu nhập sinh sống nuôi con. Có những lúc ông nhịn đói nhường bữa cho các con. Nhưng Chúa vẫn thương xót và tiếp trợ đầy tớ Chúa vượt qua khó khăn để bám trụ chăm lo bầy chiên nhỏ ở đây.

Từ năm 1995 – 2000, bởi ơn của Đức Chúa Trời, Hội Thánh được vững lập và phát triển. Chúa kêu gọi nhiều người Khmer, trong đó có những sư trong chùa, những thầy giáo… cũng trở lại tin Chúa. Họ là những chứng nhân kết quả cho Chúa vì cùng ngôn ngữ với đồng bào nên dễ giao tiếp. Trong giai đoạn này, Mục sư Ngô Văn Chơi bị tai nạn giao thông rất nặng, sức khỏe kém, hạn chế rất nhiều trong công việc Chúa nên Chúa đã cảm động Mục sư Nguyễn Văn Hưng tình nguyện dâng nhiều thời gian, công sức để hiệp với mục sư Chơi trong công việc Chúa, nổi bật nhất là phát triển các điểm nhóm.

Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Đến năm 2006, bởi nhu cầu của nhà Chúa đang trên đà phát triển, mà Mục sư Ngô Văn Chơi thì sức khỏe hạn chế nên theo nguyện vọng của Hội Thánh, MSNC Nguyễn Văn Thưởng được Tổng Liên Hội bổ nhiệm đến Hội Thánh Chúa tại đây cùng hợp tác với Mục sư Chơi trong chức vụ phụ tá. Khi MSNC Nguyễn Văn Thưởng đến đây thì tư thất đã xuống cấp trầm trọng không thể sử dụng nên MSNC phải đi đi về về từ Mỹ Tho đến Trà Cú với đoạn đường hơn 100km để lo việc giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh, và nhất là việc truyền giảng Phúc Âm cứu rỗi rất kết quả, cũng như lo hỗ trợ các công tác cần yếu trong Hội Thánh lúc bấy giờ.

Sau 2 năm gắn bó với Hội Thánh, ngày 29/02/2009, MSNC Nguyễn Văn Thưởng được tấn phong Mục sư thực thụ, lễ tấn phong được tổ chức tại Hội Thánh mà Mục sư đang hầu việc trong bầu không khí vui mừng của quý con cái Chúa.

Năm 2007 có một tín hữu tên Nguyễn Văn Quốc được Chúa kêu gọi học Lời Chúa tại Viện Thánh Kinh Thần Học, và năm 2009 đã trở về Hội Thánh nhà Trà Cú để thực tập và cộng tác lo công việc Chúa tại đây trong một năm.

Dù Hội Thánh Chúa nằm ở nơi vùng quê hẻo lánh, cách thị xã Trà Vinh 33km, nhưng Hội Thánh ở đây được sự ban cho của Đức Chúa Trời nên căn bản đã có tổ chức, có Ban chấp sự, các ban ngành và các điểm nhóm.

Hiện nay tổng số tín hữu thuộc Hội Thánh Trà Cú trên 900 người, tín hữu Khmer chiếm khoảng 2/3 tổng số.

Vì nhà thờ cũ đã được xây dựng từ năm 1968 đã xuống cấp trầm trọng, chật hẹp không đủ chỗ nhóm thờ phượng Chúa. Nên năm 2004 Hội Thánh Trà Cú xin phép chính quyền và được cấp giấy phép xây dựng lại nhà thờ mới nhưng không đủ kinh phí xây dựng nên Hội Thánh xin gia hạn lại.

Ngày 15/02/2008 giấy phép xây dựng hết hạn, Hội Thánh Chúa lấy đức tin khởi công xây dựng nhà thờ nhưng cũng không có tài chính. Mãi đến ngày 01/07/2009 sau gần 17 tháng Hội Thánh cậy ơn Chúa tiến hành thi công phần móng, nhưng xong phần móng Hội Thánh lại hết tiền tự dâng hiến của con cái Chúa tại đây.

DSC_0039_1192x800_226x336
Nhà thờ mới hiện đang trong quá trình xây dựng

DSC_0041_1192x800_448x301
Tất cả các cửa đều chưa thể lắp đặt vì thiếu kinh phí

DSC_0042_1192x800_226x336
Còn rất nhiều hạn mục chưa hoàn thành

Cảm ơn Chúa vì Ngài biết rõ công việc tại đây, Chúa đã cảm động các ân nhân trong và ngoài nước cùng dâng hiến để tiếp tục việc xây dựng nhà thờ của Chúa. Hiện nhà thờ đã được hoàn thành 2/3 công trình, 1/3 còn lại Hội Thánh Chúa tại đây đang gặp khó khăn trong tài chính nên tạm ngưng việc xây dựng.

Hội Thánh Trà Cú hiện đang cần số tiền khoảng 600 triệu đồng để hoàn thành nhà thờ cho Chúa (trong đó Hội Thánh nợ 200 triệu đồng).

Hội Thánh Trà Cú là một chi thể trong thân thể Chúa chúng ta. Kính mong quý con cái Chúa xa gần mở rộng tấm lòng cầu thay, giúp đỡ, hỗ trợ Hội Thánh Chúa tại đây sớm hoàn thành nhà thờ mới nhằm đáp ứng nhu cầu thờ phượng Chúa của hơn 900 tín hữu, góp phần mở rộng vương quốc của Chúa tại nơi đây.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hội Thánh Tin Lành Trà Cú, khóm 5, Thị Trấn Trà Cú – Trà Vinh

Mục sư Nguyễn Văn Thưởng

Số điện thoại: 0984 834 513

 

Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like