Dân số 8:1-26
Luật Lệ Về Cách Thắp Đèn Trong Đền Tạm
1 CHÚA phán dạy Môi-se: 2 “Con hãy bảo A-rôn: Khi nào anh sắp đặt các cây đèn, phải để bảy cây đèn chiếu soi phía trước chân đèn.3 A-rôn vâng theo, đặt bảy cây đèn lên phía trước chân đèn y như CHÚA đã phán dạy Môi-se. 4 Chân đèn đã được chế tạo bằng vàng dát mỏng, cả đến chân và các hoa cũng đều đánh dát. Như thế, người ta làm chân đèn đúng theo kiểu CHÚA đã chỉ cho Môi-se xem.
Biệt Riêng Người Lê-vi Cho Chúa
SUY GẪM:
Câu 1-4 Đức Chúa Trời giao trọng trách cho A-rôn thắp sáng đèn. A-rôn phải đảm bảo rằng đèn sẽ không bao giờ tắt khi họ trong đồng vắng. Ngày nay chúng ta cũng đang sống trong thế giới “hoang vắng” và cần phải chiếu sáng ngọn đèn Đấng Christ giữa thế gian này (Phi-líp 2:15).
Câu 14-18 Đức Chúa Trời lấy chi phái Lê-vi làm sản nghiệp của Ngài thay vì các con trai đầu lòng của con cái Y-sơ-ra-ên. Khi Chúa đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập trong sách Xuất hành, Ngài đánh hạ tất cả các con trai trưởng trừ các con trưởng của Y-sơ-ra-ên là sở hữu thánh của Ngài. Chúa sở hữu chi phái Lê-vi cho thấy cả Y-sơ-ra-ên đều thuộc về Ngài.
Câu 19 Chúa lấy người Lê-vi thay vì dòng dõi Y-sơ-ra-ên để giúp đỡ A-rôn cùng các con trai người trong công việc Trại Hội Kiến. Ngài cũng khiến họ làm của lễ chuộc tội cho các con trưởng nam của Y-sơ-ra-ên ngõ hầu khi họ đến gần nơi thánh không bị dịch họa nào. Chúa Giê-su Christ đứng vào vị trí của chúng ta, dâng phó chính Ngài như của lỗi chuộc tội trước mặt Đức Chúa Trời và đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta sẽ không gặp thảm họa, tai ương.
Câu 5-13 Để người Lê-vi làm việc trong Trại Hội Kiến họ phải trải qua kỳ lễ thanh tẩy cả thân thể lẫn tâm hồn. Ấy là để chúng ta khi hầu việc Chúa phải tinh sạch. Hãy kiểm tra tận nơi sâu kín nhất của thân thể và tâm hồn chúng ta xem mình thật sự tinh sạch trước Chúa chưa.
Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con sống đời làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời