Home Quốc Tế Cơ Đốc Nhân Iraq Vẫn Kỷ Niệm Lễ Giáng Sinh Trước Nạn Khủng Bố

Cơ Đốc Nhân Iraq Vẫn Kỷ Niệm Lễ Giáng Sinh Trước Nạn Khủng Bố

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Hàng trăm tín đồ tụ tập tại Nhà thờ Our Lady of Salvation tại Baghdad nơi có hơn 68 người thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố ngày 31/10 vừa qua.

 

 

Bên ngoài, quân đội Iraq đã đứng bảo vệ khi các tín hữu tổ chức lễ Giáng sinh. “Tôi yêu đất nước tôi. Tôi đã chôn cất cha mẹ của tôi ở đây. Tôi không thể rời bỏ nó” Adiba Youssef, một phụ nữ 52 tuổi, người đã đến trong buổi thờ phượng vào buổi sáng với gia đình cô. “Chúng tôi tin vào Thiên Chúa, và Ngài sẽ bảo vệ chúng tôi.”

 

 

Những nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo ở Irag đã chính thức hoãn lại lễ Giáng Sinh sau khi một nhóm liên kết với tổ chức khủng bố al Qaeda tuyên chiến với Cơ Đốc Nhân. Tuy nhiên, những nhà thờ ở một số thành phố vẫn tổ chức Lễ Giáng Sinh.

 

 

Các nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo ước tính có khoảng 400.000 đến 600.000 Cơ Đốc Nhân vẫn còn sống tại Iraq, theo một báo cáo gần đây của Bộ Ngoại Giao. So với thời điểm trước chiến tranh là khoảng 1,4 triệu Cơ Đôc Nhân theo như một vài ước tính.
Sara (Theo Christain Today)
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like