Home Tin tức Hiệp Nguyện 6 Hội Thánh Tại Cần Thơ

Hiệp Nguyện 6 Hội Thánh Tại Cần Thơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Thành phần tham dự gồm Mục sư, MSNC, Truyền đạo, sinh viên thực tập, sinh viên nghỉ đông (Viện thần học) và chấp sự đại diện. Cám ơn Chúa nhìn chung sinh hoạt các Hội Thánh trong thành phố đều sinh hoạt ổn định, phát triển. Trước khi nghe đại diện các Hội Thánh báo cáo, MSNC Nguyễn Duy Thiên Ân chia sẻ Lời Chúa với chủ đề: “Môise không vâng lời Chúa” qua câu Kinh Thánh nền tảng : Dân-số-ký 20:1-13 và  22-29

Qua phần Kinh Thánh trên, MSNC Thiên Ân nhấn mạnh đến 2 điểm lưu ý như sau:

  1. – Môise và Arôn không vâng lời Chúa
  2. – Hậu quả của sự không vâng lời

a –    Môise và Arôn bị trừng phạt.

b –    Môise và Arôn qua đời trên núi Hô-rơ.

(Qua nội dung câu chuyện về Môise và Arôn chúng ta phải nhận thức: Chúa rất yêu thương nhưng cũng rất công bằng. Ai có công sẽ được Chúa khen thưởng xứng đáng còn ai mắc tội với Ngài thì Chúa cũng không bỏ qua. Hãy cẩn trọng trong chức vụ).“Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu.” Rôma 2: 11

Do HT Bình Thủy vắng trong kỳ hiệp nguyện nầy nên các Chấp sự đại diện 5 HT : Phong Điền, Ô môn, Cần Thơ, Cái Răng, An Phú lần lượt báo cáo.Tiếp theo, Mục sư Lê Hoàng Long trưởng Ban đại diện Tin Lành Tp.Cần thơ thông báo sinh hoạt, công tác liên quan giáo hội HTTLVN(MN)

Nan đề được nêu lên cầu nguyện 11/2010:

– HT.Phong Điền: Đất nhà thờ cũ sớm được sang nhượng.

– HT Ômôn: Công tác chuẩn bị xây cất nhà thờ Ô môn và Hội nhánh Đông Lợi.

– HT.Cần Thơ: Chuẩn bị nhận đất nghĩa trang HT Cần Thơ và khởi công xây dựng nhà thờ mới tháng 2/2011

– HT. Cái Răng: tiếp tục việc xây dựng nhà thờ mới tại đường Hàng Gòn, Quận Châu thành.

– HT. An Phú: sớm nhận được phần đất liền kề phía sau nhà thờ ngành Giáo dục chiếm dụng làm trường Tiểu học An Phú

Được biết HT Bình Thủy đang chuẩn bị kế hoạch di dời nhà thờ đến nơi rộng rãi hơn.

Xin cầu nguyện nhân đại lễ kỷ niệm mừng Chúa Giê-xu Giáng sinh 2010 tại Tp.Cần Thơ, sẽ có nhiều người được nghe về Chúa, kết quả số lượng người tin Chúa gia tăng càng hơn so với năm 2009.

Chương trình hiệp nguyện Tp. Cần Thơ được kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày trong không khí vui vẻ chuẩn bị cho kỳ đại lễ mừng Chúa Giáng sinh 2010. Kính xin tôi con Chúa khắp nơi được thông tin cầu thay cho các nan đề được nêu trên.

Một số hình ảnh liên quan:

1_446x336

2_446x336

3_449x336

4_446x336

5_446x336

6_447x336
Đại diện các Hội Thánh báo cáo tình hình sinh hoạt

 

Huỳnh Văn Thạch

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Vào lúc 8 giờ30 ngày 10/12/2010 Ban Hiệp Nguyện Tp Cần thơ đã họp lại tai nhà thờ Tin Lành Phong Điền nhằm dâng lên Chúa lời cảm tạ ngợi khen , nghe báo cáo sinh hoạt trong tháng 11/2010 và những nan đề cầu thay.của 6 HT trong Tp Cần thơ. Thành phần tham dự gồm Mục sư Mục sư nhiệm chức ,Truyền đạo, Sinh viên thực tập, sinh viên nghỉ đông (Viện thần học) và chấp sự đại diện. Cám ơn Chúa nhìn chung sinh hoạt các Hội thánh trong thành phố đều sinh hoạt ổn định, phát triễn. Trước khi nghe đại diện các Hội thánh báo cáo. Mục sư nhiệm chức Nguyễn Duy Thiên Ăn chia sẽ lời Chúa chủ đề: MÔI SE KHÔNG VÂNG LỜI CHÚA

Kinh thánh nền tảng : Dân- số – ý . 20: 1- 13 & 22- 29

Qua phần Kinh thánh trên MSNS Thiên ân nhấn mạnh đến 2 điễm lưu ý như sau

  1. Môi-se và Arôn không vâng lời Chúa
  2. Hậu quả của sự không vâng lời

a- Môi- se và A- rôn bị trừng phạt

b- Môi- se và A- rôn qua đời trên núi Hô-rơ

( Qua nội dung câu chuyện về Môi se và A rôn chúng ta phải nhận thức: Chúa rất yêu thương nhưng cũng rất công bằng. Ai có công sẽ được Chúa khen thưởng xứng đáng còn ai mắc tội với Ngài thì Chúa cũng không bỏ qua. Hãy cẩn trọng trong chức vụ) “ Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu.” Rôma 2: 11

Do HT Bình Thủy vắng trong kỳ hiệp nguyện nầy nên các Chấp sự đại diện 5 HT : Phong Điền. Ô môn . Cần thơ . Cái Răng . An Phú lần lượt báo cáo.Tiếp theo, Mục sư Lê Hoàng Long trưởng ban Đại diện Tin lành Tp.Cần thơ sinh hoạt công tác liên quan tổ chức HTTLVN(MN)

Nan đề được nêu lên cầu nguyện 11/2010:

HT.Phong điền: Đất nhà thờ củ sớm được sang nhượng. HT Ômôn : Công tác chuẩn bị Xây cất nhà thờ Ômôn và Hội nhánh Đông Lợi. HT.Cần Thơ; Chuẩn bị nhận đất Nghĩa trang HT Cần thơ & khởi công xây dựng nhà thờ mới tháng 2/2011. HT. Cái răng tiếp tục việc xây dựng nhà thờ mới tại đường Hàng gòn Q.Châu thành. HT. An Phú: sớm nhận được phần đất liền kề phía sau nhà thờ ngành Giáu dục chiếm dụng làm trường Tiểu học An Phú

Được biết HT Bình Thủy đang chuẩn bị kế hoạch di dời nhà thờ đến nơi rộng rãi hơn

Xin cầu nguyện nhân đại lễ kỷ niệm mừng Chúa Giê-xu Christ Giáng sinh 2010 tại Tp.Cần thơ .sẽ có nhiều người được nghe giới thiệu về Chúa , kết quả số lượng người tin Chúa gia tăng càng hơn so với năm 2009.

Chương trình hiệp nguyện Tp. Cần thơ được kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày trong không khí vui vẽ chuẩn bị cho kỳ đại lễ mừng Chúa Giáng sinh 2010. Kính xin Tôi Con Chúa khắp nơi được thông tin cầu thay cho các nan đề được nêu trên.

Bình Luận:

You may also like