Home Tin tức Buổi Cầu Nguyện Khác Thường Cho Giáng Sinh 2010

Buổi Cầu Nguyện Khác Thường Cho Giáng Sinh 2010

by Ban Biên Tập
30 đọc


Hàng trăm tín hữu Tin Lành đã tập trung khá đông trước nhà hàng “Vườn Hạnh Phúc”, số 1, Quang Trung, Gò Vấp, TP HCM để tập hát cho chương trình Thánh nhạc Giáng sinh 2010 như đã đăng ký từ trước với các cấp chính quyền.

Tuy nhiên, không biết vì một lý do nào đó, hàng trăm tín hữu này không thể vào bên trong nhà hàng dù đã hợp đồng, đặt cọc thuê địa điểm tập hát tại đây.

Một nữ tín đồ Tin Lành tại TP HCM đến địa điểm này từ rất sớm đã tìm góc riêng cầu nguyện cho chương trình Lễ Giáng Sinh sắp tới. Từ đó, không khí cầu nguyện đã lan rộng ra các nhóm nhỏ. Sau đó cả hội chúng cùng hòa lòng với nhau trong sự cầu nguyện và ngợi khen Chúa.

Đám đông càng lúc càng gia tăng bởi nhiều con cái Chúa sau giờ tan sở đã bắt đầu đến tham dự buổi tập hát này.

Trong hoàn cảnh như vậy, các Mục sư đã hướng dẫn các con cái Chúa không tập trung xuống đường có thể gây trở ngại giao thông mà cố gắng ở sân trước của nhà hàng.

Buổi tập hát trở thành giờ thờ phượng và cầu nguyện hết sức ngọt ngào với các con cái Chúa. Các Mục sư lãnh đạo đã nỗ lực liên lạc với Ban tôn giáo TP HCM  nhưng đều không được trả lời.

Theo một vị Mục sư trong Ban tổ chức cho biết, các cấp Trung Ương đã tạo điều kiện để các Hội thánh Tin Lành tư gia tại TP HCM có thể tổ chức một chương trình mừng Lễ Giáng Sinh 2010 thật trọng thể. Bởi Giáng Sinh là ngày lễ lớn với Cơ đốc nhân và nhất là đối với các con cái Chúa sinh hoạt nhóm tại tư gia, chưa có nhà thờ, không có điều kiện tổ chức một buổi Lễ Giáng Sinh thật trọng thể.

Theo sự hướng dẫn, các Mục sư trong Ban tổ chức đã thực hiện đầy đủ các thủ tục: đơn đăng ký sinh hoạt tôn giáo, đăng ký nội dung sinh hoạt, hợp đồng với nhà hàng… theo đề nghị của Ban tôn giáo TP HCM.

Tuy nhiên, trước khi chương trình bắt đầu, các Mục sư lãnh đạo nhận được thông tin Ban tôn giáo TP HCM không được phép tổ chức buổi tập hát này. Vì không có cách nào để thông báo kịp thời cho các con Chúa từ nhiều Hội Thánh đang trên đường đến tham dự chương trình nên số lượng người tập trung tại nhà hàng càng lúc càng đông.

Sau các cuộc trao đổi giữa các Mục sư lãnh đạo với ban quản lý nhà hàng, các Mục sư quyết định rút ngắn thời gian dự định tập hát Giáng sinh và cầu nguyện để không làm khó khăn cho nhà hàng cũng như không gây cản trở giao thông.

Sau đó, các con cái Chúa đã bắt đầu lần lượt ra về trong trật tự theo sự hướng dẫn của các Mục sư lãnh đạo.

Thời gian để chuẩn bị cho đêm Thánh nhạc Mừng Giáng Sinh chỉ còn chưa đầy 20 ngày. Xin con cái Chúa xa gần góp phần cầu nguyện để cho các cấp tạo điều kiện cho con cái Chúa trong khâu chuẩn bị: các ca đoàn được phép tập hát, các con cái Chúa được phép cầu nguyện

“Nếu không được chuẩn bị kỹ càng thì chương trình sẽ ảnh hưởng không tốt cho Hội thánh Chúa cũng như xã hội và nhất về vấn đề trật tự và an toàn…”, một vị Mục sư trong Ban tổ chức tâm tình.

Một số hình ảnh liên quan:

 

IMG_5163_448x299

IMG_5168_448x299
Con cái Chúa đến từ rất sớm
IMG_5178_448x299
Nữ tín đồ khởi động cầu nguyện cá nhân…
IMG_5185_448x299
Một số tín hữu khác đã cùng cô cầu nguyện
IMG_5191_448x299
Không khí cầu nguyện bắt đầu lan ra các nhóm tín hữu đứng xung quang
IMG_5192_448x299
IMG_5204_448x299
Các nhóm nhỏ cầu nguyện ngay trên vỉa hè đường Quang Trung
IMG_5209_448x299

IMG_5225_448x299
Toàn cảnh bên trong sân trước của nhà hàng
IMG_5255_448x299

IMG_5302_448x299
Bên trong sân
IMG_5262_448x299

IMG_5267_448x299
Bên ngoài sân
IMG_5274_448x299

IMG_5276_448x299

IMG_5278_448x299

IMG_5298_448x299


CTV

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like