Home Quốc Tế Cơ Đốc Nhân Khắp Nơi Kỷ Niệm Lễ Lều Tạm Tại Jerusalem

Cơ Đốc Nhân Khắp Nơi Kỷ Niệm Lễ Lều Tạm Tại Jerusalem

by Ban Biên Tập
30 đọc


Lễ Lều Tạm là một lễ theo Kinh Thánh chép thì mọi nước đều phải tham dự, nó giống như một nguyên tắc cần phải vâng giữ. Mọi người có thể đọc về nó trong Xachari chương 14.

Thị trưởng Jerusalem Nir Barkat đã chia sẻ trong một khán phòng về thành phố của mình, trong lúc mà cộng đồng quốc tế muốn chia cắt nó. “Về ý thức hệ, Jerusalem là trái tim của thế giới. Bạn không thể chia cắt một trái tim.. Bạn không thể chia cắt một trái tim. Nó sẽ không bao giờ hoạt động được”, Barkat nói.

” Thực tế, trên thế giới  chưa từng thấy một thành phố nào bị chia cắt mà vẫn hoạt động. “

Nhiều nhà lãnh đạo nước I-sơ-ra-ên khen ngợi sự hỗ trợ của Cơ Đốc Nhân

“Những sự hỗ trợ như thế này từ khắp nước trên thế giới đã đem đến cho chúng tôi sức mạnh và nghị lực, để thống nhất Jerusalem, và tôi đến đây để nói lời cảm ơn đến những người đã đến,” Barkat nói.

Giám đốc của tổ chức đại sứ Cơ Đốc Nhân Quốc Tế tại Jerusalem (ICEJ), ông Malcolm Hedding nói rằng điều này cho thấy sự tác động của các Cơ Đốc Nhân.

“Nó nói lên một sự thật đã trải qua nhiều năm về sự hẹn ước trung thành từ cộng đồng Cơ Đốc giáo. Đất nước người Do Thái, từ cấp bậc cao nhất của chính phủ, đển dân thường, đều nhận ra tầm quan trọng của những cử tri có ảnh hưởng trên toàn thế giới này, đặc biệt là khi I-sơ-ra-ên đang đi vào một giai đoạn căng thẳng về sự cô lập”, Hedding nói.
Chủ tịch của kênh truyền thông Cơ đốc CBN, ông Michael Little đã phát biểu tại buổi lễ. Đây là chuyến đi thứ 50 của ông đến I-sơ-ra-ên, và ông cảm thấy buổi lễ giống như một sự nếm trải về thiên đàng.

” Nó giống như đang ở trên thiên đàng bởi vì bạn được nghe tất cả các ngôn ngữ, và bạn thấy tất cả những người từ các quốc gia khác nhau”,  Little nói. “Tất cả họ đều nói về Chúa Giêsu. Họ đang nói về mối quan hệ của họ với những Cơ Đốc Nhân khác. Họ đang nói chuyện vơi nhau về Đức Chúa Trời .”

Tất cả các du khách đã đến vì nhiều lý do khác nhau.

“Tôi đã đến để tham dự Lễ Đền Tạm vì đó là giao ước của Chúa với dân của I-sơ-ra-ên,” Nữ hoàng Robinson-Oteh, của Nigeria, đã nói như vậy.

Ernst Botha, đến từ Nam Phi, nói: “Chúng tôi đến trong tình đoàn kết với những người Do Thái; chúng tôi đến để chúc phước cho họ, để hỗ trợ cho họ, những người dân Do Thái”.

Yvonne Witmer, đến từ Đức, nói: “Tôi đến vì  Cứu Chúa vĩ đại của tôi. Tôi muốn nhìn thấy nơi mà Ngài đã sống, nơi Ngài đã chịu chết. Thật là phước hạnh khi được ở đây, và tôi muốn đến đây để được trở nên một thành viên của buổi lễ lớn tuyệt vời này trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng một cách hiệp nhất, lòng tôi luôn ao ước điều này”.

Một số hình ảnh liên quan đến kỳ lễ này:

1_448x251
2_448x253
3_448x251
4_448x250
5_448x250
6_448x250
7_448x251
8_448x299
9_448x299
10_448x299
11_448x299
12_448x299
13_448x299
14_448x299
15
16_448x299
17_448x299
18_448x299
20_448x299
21_448x299
22_448x299
23_448x299
24_448x299
_MG_3516_448x299
26_1
26_2
26_3
26_4
26_5


Sara (theo CBN)
Ảnh: ICEJ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like