Home Tin tức Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Cái Răng, Cần Thơ

Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Cái Răng, Cần Thơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khoảng 600 quí tôi tớ, con cái Chúa đã hiệp nhau dâng lên Chúa lời ngợi khen, cảm tạ vì ơn Ngài đã ban cho hội thánh quá lớn lao. Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTL VN (MN) đã giảng Lời Chúa trong Giê-rê-mi 33:3 với chủ đề: “Xây Dựng Nhà Chúa”, một sứ điệp mạnh mẽ, lời kết là một câu ví von đầy ý nghĩa “người ta có thể nhổ một cái răng rất dễ dàng nhưng không thể nhổ hội thánh Cái Răng vì là hội thánh của Đức Chúa Trời”.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Uỷ Viên Mục Vụ BTSTLH đã hướng dẫn nghi thức đặt viên đá đầu tiên cách trang trọng trong niềm hân hoan của con dân Chúa.

Nhà thờ mới được thiết kế một trệt, một lầu, một gác chuông cùng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục của hội thánh. Diện tích sử dụng khoảng 1.400m2. Chi phí dự kiến của năm 2008 là 6.400.000.000 đồng.

cairang8

Mô hình nhà thờ Cái Răng trong tương lai.

cairang1

cairang2

Buổi lễ đặt viên đá đầu tiên diễn ra bên trong nhà thờ tạm

cairang3a

cairang3b

Mục sư Thái Phước Trường tại buổi lễ

cairang3c

cairang3d

Đại diện các Hội thánh chúc mừng

cairang4

cairang5

Đông đảo tín hữu về dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Cái Răng.

cairang7

Mục sư quản nhiệm Hội thánh Phạm Duy Thọ và ban tiếp tân.

Hội thánh Chúa tại Cái Răng rất cần lời cầu nguyện cũng như góp phần trong việc xây dựng nhà thờ của con dân Chúa khăp nơi xa gần để việc xây dựng sớm hoàn tất, danh Chúa được vinh hiển, đạo của Chúa tiếp tục phát triển.

Phúc Thiên – tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like