Home 100 Năm Tin Lành VN Triển Lãm Ảnh tại Hà Nội “99 Năm Tin Lành Đến Việt Nam”

Triển Lãm Ảnh tại Hà Nội “99 Năm Tin Lành Đến Việt Nam”

by Ban Biên Tập
30 đọc

Triển lãm bao gồm một phòng ảnh được bài trí khá đẹp ngay giữa khuôn viên nhà thờ. Giữa phòng triển lãm là hình ảnh tượng trưng cho một cánh đồng chín vàng, bao quanh là thảm cỏ xanh và trên ba vách tường là hơn 100 bức ảnh được sắp xếp theo trình tự các giai đoạn hình thành và phát triển của công cuộc truyền bá Đạo Chúa vào Việt Nam cũng như quá trình phát triển của Hội thánh Tin lành Hà Nội.
img_4992-2
img_5026-2
Một góc phòng triển lãm
img_4994-2
Lối vào phòng triển lãm được bắt đầu với Lời giới thiệu và giai đoạn “Gieo Hạt Giống” Đạo Tin Lành tại Việt Nam. Mục sư Albert Benjamin Simpson, vợ chồng ông bà giáo sĩ William Charles Cadman, Mục sư Robert Alexander Jaffray là những tên tuổi không thể không nhắc đến khi điểm lại mốc son đầu tiên đánh dấu bước ngoặt của công cuộc truyền giáo Tin lành tới xứ Đông Dương mà điểm đặt chân đầu tiên là Việt Nam.
Triển lãm điểm lại một số dấu mốc lịch sử quan trọng như Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (The Christian and Missionary Alliance – CM&A) do Mục sư A.B Simpson đứng đầu, bắt đầu sứ mạng cho Việt Nam từ những năm 1893, cho đến năm 1911 mới chính thức thành lập trụ sở truyền giáo đầu tiên tại Đà Nẵng và được tính là năm Tin Lành đến Việt Nam. Ba năm sau, 1914, chính thức có 09 giáo sĩ từ Anh, Na-uy, Canada và Mỹ hầu việc Chúa tại Việt Nam.
Năm 1911 đến năm 1930 được coi là năm “Hạt Giống Đạo” với 23 bức ảnh sống động về nhiều sự kiện và dấu mốc quan trọng: Ông Nguyễn Văn Phúc, người Việt Nam đầu tiên Tin Chúa nhận Bá-tem nước năm 1912, nhà nguyện đầu tiên bằng tre được dựng ngày 30 tháng 03 năm 1914; cơ sở Tin lành đầu tiên được thiết lập tại Sài Gòn năm 1918; các Mục sư, giáo sư người Việt Nam đầu tiên năm 1919…
img_5000-2
img_5001-2
Một số hình ảnh trong giai đoạn “Hạt Giống Đạo” của phòng triển lãm
Sau giai đoạn “Hạt Giống Đạo”, triển lãm điểm qua một số sự kiện của giáo hội trong thời “Tự chủ và Phát triển trong khó khăn” vì ảnh hưởng của chiến tranh những năm 1930-1954.
img_5004-2
Triển lãm tiếp tục đề cập đến một số dấu mốc phát triển của giáo hội miền Bắc sau những năm 1954 khi đất nước bị chia cắt. Vượt qua những khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất, Hội thánh Chúa vẫn từng bước tăng trưởng và mở rộng. Đại hội đồng Miền Bắc tổ chức lần đầu tiên trong tình hình mới vào năm 1955, và thường xuyên có những Hội đồng bồi linh phát triển công tác Lời Chúa.
Phần cuối của triển lãm là một số hình ảnh về quá trình hình thành và phát triển Hội thánh Tin lành Hà Nội.
img_5019-2
Mặt tiền Hội thánh Tin Lành Hà Nội – số 02 Ngõ Trạm Hà Nội (ảnh tư liệu đen trắng)
img_5021-3
Đôi nét giới thiệu về Hội thánh Tin Lành Hà Nội (ảnh chụp trong phòng triển lãm)
Một số hình ảnh khác về phòng triển lãm:
dsc00251_small-2
dsc00320_small-2
dsc00321_small-2
dsc_0033_small-2
dsc_0166_small-2
img_5038-2
F.A.P
Bình Luận:

You may also like