Home Tin tức Tấn Phong Cho Bốn MSNC Người Sắc Tộc Tại Khánh Hòa

Tấn Phong Cho Bốn MSNC Người Sắc Tộc Tại Khánh Hòa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Huyện Khánh vĩnh là một huyện miền núi. Tại đây có hơn 5.500 tín hữu Tin Lành, phần lớn là người K’ho, người J’lai, một ít người H’mong, đang thờ phượng Chúa tại 12 điểm nhóm và một nhà nguyện chính tại thôn Đá trắng xã Cầu B.

Chín giờ sáng chương trình lễ tấn phong mới được bắt đầu mà từ rất sớm các con dân Chúa tại đây đã tề tựu rất đông. Khoảng 7 giờ sáng, các con cái Chúa đã ngồi kín hết cả nhà nguyện. Các anh em trong ban tổ chức ,ban tiếp tân làm việc cách trật tự và tận tâm.

tpms tin huu sac toc

Các tín hữu sắc tộc đến từ rất sớm. Họ ngồi nghiêm trang trong ngôi nhà nguyện của Hội Thánh

Hội Đồng Thẩm Vấn và Tấn phong Mục sư (HĐTV&TPMS) gồm có :

* Mục sư : Lê Cao Quý Tổng Thư Ký TLH/HTTLVN(MN)      Chủ tịch hội Đồng Thẩm Vấn và Tấn Phong Mục sư Khu vực I

* Mục Sư: Nguyễn Ngọc Thuận                                            Phó TTQ/TLH  Thư ký HĐTV&TPMS KV1

* Mục sư: Nguyễn lâm Hương                                              UV HĐTV& TPMS KV1

* Mục sư : Mã Phúc Tín                                                         UV HĐTV&TPMS  KV1

* Mục sư : Phan Ân                                                              UV HĐTV&TPMS KV1

* Mục sư: YKy Êban                                                            UV HĐTV&TPMS KV1

* Mục sư R’Mah Loan                                                          UVHĐTV&TPMS KV1

* Mục sư: Phan Văn Cử                                                      UVMV/TLH

* Mục sư : Lưu văn Giáo                                                     Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, Trưởng Ban ĐDTL Tỉnh Khánh Hòa

Nhiều MS, MSNC, Truyền đạo trong tỉnh Khánh Hòịa cùng các tỉnh lân cận đã về dự.

Về chính quyền cũng có sự hiện diện của ông trưởng ban tôn giáo Tỉnh Khánh Hòa, Huyện Khánh Vĩnh, xã Cầu bà và thôn  Đá trắng.

Tạ ơn Chúa chương trình lễ diển ra một cách trang nghiêm, long trọng và vinh hiển danh Chúa. Mục sư Nguyễn Lâm Hương hướng dấn chương trình, Mục sư Lê Cao Quý ban phát sứ điệp và tiến hành nghi thức tấn phong.


tpms ms le cao quy

MS Lê Cao Quý ban phát sứ điệp

Mục sư Lê cao Quý đã dùng Lời Chúa trong I Phi e rơ 5:1-4 với đề tài “ Hãy chăn bầy của Đức  Chúa Trời” để nhắc nhở các vị tân Mục sư về chức vụ chăn bầy mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho mình.

I. Tiêu cực: Chẳng nên làm

1. Người chăn bầy của Đức Chúa Trời chẳng phải làm bởi ép tình ( không ai ép mình phải làm không phàn nàn, miễn cưởng)

2. Người chăn bầy của Đức Chúa Trời chẳng phải vì lợi dơ bẩn ( vì tiền, hay vì vật chất đời này không ham hố lợi lộc thấp hèn)

3. Người chăn bầy của Đức Chúa Trời chẳng phải quản trị phần trách nhiệm ( không vì có chức đó mà độc quyền, mà sai khiến, áp chế ai)

II. Tích cực:

1. Người chăn bầy của Đức Chúa Trời vui lòng làm  ( Dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu vẫn vui vẻ, bằng lòng với chức vụ Chúa giao)

2. Người chăn bầy của Đức Chúa Trời hết lòng làm ( tận tâm, tận lực vì bầy Chúa giao)

3. Người chăn bầy của Đức Chúa Trời phải làm gương tốt cho cả bầy ( MS không cầu nguyện không thể dạy tín hữu cầu nguyện, MS không đọc Kinh Thánh không thể dạy tín hữu Kinh Thánh , MS không dâng hiến không thế dạy tín hữu dâng hiến)

III. Phần thưởng dành cho người chăn bầy

_ Sẽ nhận được mão triều không hay hư nát trong ngày Đấng Chăn lớn là Chúa Cứu thế Giê Xu hiện ra

Tạ ơn Chúa các tín hữu người sắc tộc vui mừng và những bài thánh ca mà họ tôn vinh Chúa đã nói lên điều này.


tpms - ban ht

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

tpms - hdtv va tan ms

Hội đồng thẩm vấn và các tân MS vừa được tấn phong

Trong phần bày tỏ tâm chí các tân MS đã cảm tạ Chúa đã lựa chọn và kêu gọi họ vào chức vụ cao quý này. Trong nhiều năm mặc dầu đối diện với nhiều khó khăn, thử thách, bắt bớ. nhiều khi họ nhận được đề nghị hãy bỏ chức vụ sẽ nhận được địa vị và tiền bạc trong xã hội, nhưng ý thức được đây là chức vụ Chúa giao nên họ từ chối những lợi lộc đời này, quyết trung tín trong chức vụ, qua đó Chúa có đồng hành với họ và Tin lành ngày được phát triển hơn tại đây.

Chương trình lễ kết thúc sau khi MS R’MaLoan càu nguyện và MS Lê Cao Quý chúc phước. mọi người dều ra về vui vẻ.

Xin HT cứ cầu nguyện thêm cho các vị tân MS người săc tộc ở đây, để các bước tiến hành xin cất nhà thờ hầu cho có nơi thờ phượng Chúa vì cả huyện Khánh vĩnh với hơn 5.500 tín hữu vẫn chưa có nhà thờ nào, con cái Chúa vẫn còn nhóm tại nhà nguyện chật chội, nóng nực và ẩm thấp.

MSNC Lê Tấn Cam – Khánh hòa

Cộng tác với Hoithanh.com bằng cách gởi tin về  tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like