Home Chuyên Đề Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 18: Giao Tiếp Với Người Đàn Ông

Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 18: Giao Tiếp Với Người Đàn Ông

by AdrianChua
30 đọc

Không như phụ nữ thường hay xử lí những nan đề của họ bằng các cuộc nói chuyện, đàn ông lại cần một không gian riêng tư mỗi khi họ bị căng thẳng hay gặp phải vấn đề trong cuộc sống. Họ cần một “chiếc hộp rỗng” hay “cái hang”- một khoảng trống nơi họ được đắm chìm trong sự yên bình và tĩnh lặng một cách riêng tư. Đừng nên tìm họ khi họ đang trốn trong “chiếc hang” đó, bởi như vậy sẽ chỉ khiến người đàn ông trốn kĩ và lâu hơn mà thôi. Do đó, người vợ thường hay than phiền rằng chồng mình không chịu san sẻ những nan đề đó với vợ.

Cách hữu hiệu nhất để giao tiếp với chồng của bạn đôi khi không phải là nói chuyện. Giao tiếp không bằng lời nói lại là cách giao tiếp với người đàn ông! Hãy đến cùng họ, ủng hộ và tôn trọng họ vì đó là lựa chọn tốt nhất để người đàn ông của bạn mở lòng.

Khoảng thời gian “giảm áp lực”

Người thợ lặn nổi lên khỏi mặt nước sau một cuộc lặn sâu không được phép cởi thiết bị lặn ngay tức thì. Họ cần một khoảng thời gian để giảm áp lực lớn do nước tác động trên cơ thể họ trước đó. Cũng một thể ấy, hãy cho phép chồng bạn được “giảm áp lực” do những căng tẳng họ đem từ công ty về nhà trước khi bạn chia sẻ với chồng về tất cả những vất vả bạn phải đối mặt trong nhà hay những thứ trong ngày khiến bạn khó chịu. Thực hiện việc đó sau khi chồng mình đã được thư giãn và nghỉ ngơi lại là cách thận trọng và thấu đáo nhất.

Làm sao để phát triển các chủ đề trò chuyện

Hãy cố phát triển sở thích chung và cùng nhau thực hiện các việc lớn nhỏ. Càng chia sẻ nhiều sở thích thì cả hai sẽ càng dành nhiều thời gian làm việc cùng nhau, từ đó các cuộc trò chuyện cũng tốt đẹp hơn.

Không như phụ nữ thường hay xử lí những nan đề của họ bằng các cuộc nói chuyện, đàn ông lại cần một không gian riêng tư mỗi khi họ bị căng thẳng hay gặp phải vấn đề trong cuộc sống. Họ cần một “chiếc hộp rỗng” hay “cái hang”- một khoảng trống nơi họ được đắm chìm trong sự yên bình và tĩnh lặng một cách riêng tư. Đừng nên tìm họ khi họ đang trốn trong “chiếc hang” đó, bởi như vậy sẽ chỉ khiến người đàn ông trốn kĩ và lâu hơn mà thôi. Do đó, người vợ thường hay than phiền rằng chồng mình không chịu san sẻ những nan đề đó với vợ.

Cách hữu hiệu nhất để giao tiếp với chồng của bạn đôi khi không phải là nói chuyện. Giao tiếp không bằng lời nói lại là cách giao tiếp với người đàn ông! Hãy đến cùng họ, ủng hộ và tôn trọng họ vì đó là lựa chọn tốt nhất để người đàn ông của bạn mở lòng.

Các cặp vợ chồng thường vấp phải một sai lầm tai hại chính là tự bỏ đi chỗ khác khi đã chán một hoạt động chung. Vợ và chồng nên tìm cách trở thành người đồng đội ưa thích của nhau. Hãy khiến bản thân mình xen vào khu vực sở thích, phát triển sở thích đó trong phạm vi của đối phương nhiều nhất có thể như sở thích, sáng tạo, các nhóm bạn chung, hay một bộ phim,…

Chìa khóa để đảm bảo sự thú vị và đáng chú ý nhất trong cuộc đời chúng ta chính là cùng đối phương trải nghiệm. Tình Bạn và Giao Tiếp đồng đi với nhau; chúng ta càng có vô số điểm chung, càng tận hưởng được nhiều kỉ niệm đẹp, thì chủ đề trò chuyện sẽ xuất hiện và kết nối của cả hai từ đó cũng sâu đậm hơn. Nhưng không có nghĩa là sở thích của người bạn đời cần phải trở thành niềm đam mê của chính bạn. Chúng ta nên xác quyết một điều ấy là cùng vui hưởng cuộc sống gia đìnhmà không tách riêng ra. Cặp đôi vui đùa cùng nhau cũng sẽ ở bên cạnh nhau.

Hơn nữa, đàn ông thường có cách nhìn lãng mạn về việc vui đùa và thực hiện các công việc cùng vợ mình, cũng như họ trân trọng tình bạn cùng một lúc. Người chồng thấy việc vợ vui đùa cùng mình là cực kì cuốn hút, khiến anh ta cảm thấy thương yêu và gần gũi vợ mình hơn.

Nhiều người đã tin vào lời nói dối rằng chồng và vợ nên “duy trì không gian riêng tư” nếu không người đó sẽ mất đi cá tính và giá trị cá nhân của họ. Chính vì lẽ đó đã tạo ra nhiều “cá nhân riêng biệt trong hôn nhân”, là nguyên nhân chính khiến các vụ ngoại tình xảy ra. Họ kết hôn nhưng thời gian biểu và các hoạt động riêng biệt khiến họ trở nên xa cách, tạo khoảng trống cho những người khác dễ dàng gửi gắm vào ngân hàng tình cảm của họ.

Khoảng thời gian hôn nhân

Các cặp vợ chồng nên biệt ra thời gian thường xuyên kết nối với nhau. Trong thời gian hẹn hò, khoảng thời gian dành cho nhau chính là yếu tố tiên quyết để phát triển mối quan hệ. Nếu tiền là phương tiện lưu thông của giới chính trị, thời gian lại chính là phương tiện lưu thông trong các mối quan hệ.

Nghiên cứu cho thấy hầu hết các cặp đôi khi đã đính hôn thường có một cuộc trò chuyện ý nghĩa trung bình một ngày chỉ vỏn vẹn bốn phút, thậm chí còn ít hơn khoảng thời gian để luộc kĩ một quả trứng. Hầu hết các cuộc trò chuyện khi đã kết hôn chỉ mang tính thiên chức, xoay quanh việc nội trợ, hóa đơn hàng tháng, hay giáo dục con cái,…hơn là chia sẻ một cách sâu lắng về cảm xúc và ước mơ.

Nếu các cặp vợ chồng thực sự khát khao hôn nhân của họ ngày càng tăng trưởng một cách mạnh mẽ hơn, họ nên sẵn sàng đầu tư vào cuộc hôn nhân của mình để xây dựng lịch sử và kỉ niệm cùng nhau. Thực tế, các cuộc khảo sát cho thấy một trong những yếu tố quan trọng nhất hủy hoại dần các cuộc hôn nhân chính là sự nhàm chán. Thiếu đi sự kích thích trong hôn nhân khiến cuộc hôn nhân đó chết dần trong buồn tẻ trước khi các cặp vợ chồng kịp nhận ra. Nhưng khi họ dành ra khoảng thời gian riêng tư cùng nhau mỗi tuần, hạnh phúc sẽ gia tăng, các cuộc trò chuyện tích cực và thỏa mãn về tình dục sẽ cao gấp ba lần so với những cặp vợ chồng không dành thời gian cho nhau.

Buồn thay, nhiều cặp vợ chồng chỉ chăm chăm nâng cấp điều kiện sống bằng việc tăng khoản thu nhập trong khi nâng cấp mối quan hệ trong hôn nhân. Chúng ta luôn nên tìm cầu một đời sống chất lượng hơn là điều kiện sống dư dả.

Hãy Lập Ra, Ưu Tiên và Bảo Vệ khoảng thời gian dành cho hôn nhân của bạn, việc hứa hẹn sẽ thực hiện điều đó vào “một dịp khác” sẽ trở thành ảo tưởng không bao giờ được thực hiện.

Điều đáng suy ngẫm

Có bao nhiêu sở thích mà người bạn tình của bạn tham gia cùng, và những điều đó giúp bạn như thế nào trong việc tăng tính hiệu quả của các cuộc trò chuyện? Hay liệu sở thích của bạn và người bạn tình có đang tách biệt khiến cả hai dần trở nên xa cách chăng?

(Còn nữa)

 

H.U dịch

Tác giả: Adrian Chua

Ảnh: sixseeds.patheos.com

Bình Luận:

You may also like