Home Quốc Tế Cứ 200 Em Nhỏ Lại Có 1 Em Là Dân Tị Nạn

Cứ 200 Em Nhỏ Lại Có 1 Em Là Dân Tị Nạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Theo thống kê mới nhất của UNICEF, hiện có đến 50 triệu trẻ em được xếp vào danh sách “mất gốc” trên thế giới, một con số đáng lo ngại giữa tình cảnh bạo lực và chiến tranh không ngừng gia tăng khắp nơi.

Có thể kể đến những điểm nhấn đáng chú ý trong bản báo cáo từ UNICEF như sau:

  • Có khoảng 31 triệu trẻ em sống ở đất nước không phải nơi mình sinh ra, trong đó có đến 11 triệu em thuộc diện tị nạn.
  • Năm 2015, chỉ 2 quốc gia Syria và Afghanistan đã chiếm đến nửa trong tổng số trẻ em tị nạn. Có chưa đến 10 quốc gia chiếm ¾ tổng số trẻ em tị nạn.
  • Hiện tại, trung bình khoảng 1 trong 200 em nhỏ trên thế giới là trẻ tị nạn.
  • Cả gái và trai đều có số lượng ngang nhau trên tổng số trẻ tị nạn, mặc dù rủi ro vấp phải biến cố mà hai giới tính vấp phải là khác nhau (lợi dụng cho tuyển dụng cho tổ chức vũ trang, lạm dụng tình dục, bạo lực giới tính…)
  • Hơn hết, dân số tị nạn đang có tuổi trung bình thấp hơn so với dân di cư. Trong khi phần lớn dân di cư trên thế giới là người trưởng thành, trẻ em lại đóng thành phần chủ yếu trong số người tị nạn.

migrant-628095

  • Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đang chứa nhiều người tị nạn nhất thế giới.
  • Đến hết năm 2015, khoảng 41 triệu người bị mất đi nhà cửa vì bạo lực và chiến tranh, khoảng 17 triệu trong số đó là trẻ em.
  • Đến hết năm 2015, 19.2 triệu người mất đi nhà cửa vì bạo lực và chiến tranh dọc khắp châu Á, chiếm 47% tổng số trên toàn cầu.
  • Khoảng 12.4 triệu người mất nhà cửa vì bạo lực và chiến tranh tại châu Phi năm 2015. Bốn quốc gia Nigeria, Cộng Hoà Dân Chủ Congo, Cộng Hoà Trung Phi và Nam Sudan đứng trong top 10 quốc gia có số người bị mất đi chỗ ở nhiều nhất toàn cầu.
  • Trên diện toàn cầu, cứ 5 trẻ di cư thì 3 em đến từ châu Á hoặc châu Phi.

Theo UNHCR.

Bình Luận:

You may also like