Home Tin tức Đại Hội Đồng Lần Thứ III Hội Thánh Baptist Nam Phương

Đại Hội Đồng Lần Thứ III Hội Thánh Baptist Nam Phương

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đại hội đồng lần thứ ba (lần thứ IX theo lịch sử giáo hội) của Hội thánh Báp tít Việt Nam (Nam Phương) diễn ra từ ngày 8 đến 11/8/2016 tại khách sạn Công đoàn Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh), thành phố Hồ Chí Minh.

Về dự Đại hội có gần 700 đại biểu ( là chức sắc, tín đồ ở 44 tỉnh, thành phố); đại diện Tin Lành Báp tít thế giới, Báp tít khu vực Châu Á Thái bình dương…

Đại diện chính quyền tham dự Đại hội có ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo Vụ Tin Lành Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo các tỉnh thành có Tin Lành Báp tít Việt Nam (Nam Phương).

Đại hội đánh giá Báo cáo công tác hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2016, Tu chỉnh hiến chương, Bầu Ban chấp hành Hội thánh nhiệm kỳ 2016 – 2020; Định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2016 – 2020…

Từ khi được Nhà nước công nhận đến nay, Hội thánh Báp tít Việt Nam (Nam phương) đã tổ chức hai kỳ Đại hội đồng, mọi sinh hoạt và hoạt động tôn giáo thuần túy, tuân thủ pháp luật, với đường hướng “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, gắn bó với dân tộc và tuân thủ luật pháp”.

1

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ  cho biết, từ chưa đầy 20 ngàn tín đồ vào năm 2008, đến nay Hội thánh đã có trên 43 ngàn người tin theo. Hội thánh cũng là tổ chức Tin Lành thứ hai của cả nước đã thành lập được Ban Đại diện và Nhân sự đại diện ở 10 tỉnh, thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội thánh đã xây dựng được 165 mái ấm tình thương, huy động được 35 tấn gạo, 2.300 phần quà cho trẻ em cùng hàng trăm chăn, màn và nhiều triệu đồng ủng hộ các chương trình từ thiện, các quỹ, hội bảo trợ xã hội khác.

Ông Trần Tấn Hùng mong rằng trong thời gian tới, chức sắc, tín đồ  Hội thánh luôn đoàn kết để Hội thánh ngày càng phát triển. Các cấp chính quyền luôn hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo nói chung, Hội thánh Tin Lành Báp tít Việt Nam (Nam Phương) nói riêng trong các hoạt động tôn giáo, tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh.

2

Nguồn Ban Tôn Giáo Chính Phủ

Bình Luận:

You may also like