Home Tin tức Giấy Tờ Chứng Minh Sở Hữu Đất Của HTTL Phú Phong Từ Trước 1975

Giấy Tờ Chứng Minh Sở Hữu Đất Của HTTL Phú Phong Từ Trước 1975

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đất của Chi hội Tin Lành Phú Phong trước đây vốn có 11.000m2 (giấy tờ hợp lệ), đã bị trưng dụng gần 10.000m2 và nay cơ sở Hội Thánh chỉ còn hơn 1.000m2.

Trong 10.000m2 mà Chính quyền đã trưng dụng nói trên bao gồm khu đất của Giáo hội bên cạnh Nhà thờ, rộng hơn 1.000m2 mà Chính quyền địa phương đã dùng làm Cửa hàng Tổng hợp thương nghiệp Tây Sơn, nhưng vì hoạt động không hiệu quả nên đã bỏ hoang hơn 10 năm qua, thành nơi phóng uế làm mất sự trang nghiêm nơi thờ tự.

Giấy chứng minh quyền sở hữu đất của Hội Thánh Phú Phong được công chứng.

Giấy chứng minh quyền sở hữu đất của Hội Thánh Phú Phong được công chứng.

Ban do vi tri khu dat hoi thanh tin lanh phu phong

Bản đồ vị trí khu đất hội thánh Tin Lành Phú Phong

  • Phần xanh lá: 11.000m2 mà Hội Thánh Phú Phong mua trước kia.
  • Phần màu đỏ: nhà thờ hiện tại.
  • Xanh dương: phần đất đang tranh chấp.
Khu đất bị chính quyền địa phương chiếm dụng và bỏ hoang hơn 10 năm (ảnh tư liệu Hội Thánh).

Khu đất bị chính quyền địa phương chiếm dụng và bỏ hoang hơn 10 năm (ảnh tư liệu Hội Thánh).

Hội Thánh Phú Phong và Ban Đại diện tỉnh Bình Định đã nhiều lần liên hệ với các cấp Chính quyền xin trả lại 1.000m2 đất nói trên, để đáp ứng nhu cầu Chi hội theo Chỉ thị 1940 của Thủ tướng Chính phủ và được Chính quyền hứa giải quyết.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 11/4/2016, Chính quyền đã đem nhiều lực lượng đến áp đảo để chiếm dụng:

-Bên ngoài, dùng hệ thống phóng thanh cực lớn để áp đảo tiếng nói phản đối của Tín hữu.

-Bên trong khu đất, nhiều lực lượng chức năng, cảnh sát cơ động và phương tiện cơ giới ào ạt tiến hành việc chiếm cứ, san bằng, đổ vật liệu để gấp rút xây dựng.

-Bên trong nhà thờ, công an vào áp chế và cô lập Mục sư, Truyền đạo và Tín hữu đang cầu nguyện để ngăn trở sự phản đối của Hội Thánh.

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

Mảnh đất bên cạnh đang được HT khẩn thiết xin trả lại để sử dụng vì khuôn viên hiện tại của nhà thờ đang quá tải.

Trong hai ngày 12-13/04/2016, quá trình xây dựng trên phần đất tranh chấp vẫn tiếp tục được thực hiện với sự bảo vệ của đông đảo lực lượng an ninh. Trước sự bày tỏ bức xúc trong ôn hoà của tín hữu trong Hội Thánh, nhiều hành động giằng xé băng rôn và xô xát đã diễn ra trong khuôn viên nhà thờ..

[Cập Nhật] Diễn Biến Tại HTTL Phú Phong Bên Công Trình Xây Dựng Gây Bức Xúc

Bình Luận:

You may also like