Home Tin tức Khai Giảng Khoá II Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội

Khai Giảng Khoá II Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội

by tinlanhmienbac.org
30 đọc

Sáng ngày 15/9/2015, tại Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (số 2, Ngõ Trạm, Hàng Bôn, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Lễ Khai giảng khóa II (niên khóa 2015-2020) được tổ chức long trọng trong sự dẫn dắt và ban phước của Chúa.

Tham dự lễ khai giảng có:

  • Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc- Hiệu trưởng Trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội
  • Mục sư Bùi Văn Sản- Phó Hội Trưởng I, cùng quý Mục sư trong Ban Trị sự Tổng Hội.
  • Quý Mục sư đại diện cho các Hội thánh Quốc tế tại Việt Nam, quản nhiệm các Hội Thánh khu vực Hà Nội, đại diện các Ủy ban Tổng Hội, các quý tôi con Chúa và đặc biệt là 30 tân sinh viên khóa II của Trường.
  • Về phía chính quyền, có đại diện của Ban Tôn giáo Chính Phủ, Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội, Phòng Nội vụ, UBND quận Hoàn Kiếm và UBND phường Hàng Bông đến tham dự và có lẵng hoa chúc mừng Trường.

Sau khi được Ban Tôn giáo Chính Phủ ra quyết định chấp thuận ngày 10/6/2013, Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (TTKTHHN) đã chính thức đi vào hoạt động, là nơi đáp ứng nhu cầu học tập cho những tín hữu có tâm tình yêu mến Lời Chúa và muốn dâng mình hầu việc Ngài.

Ngày 20/8/2013, Trường Thánh Kinh tuyển sinh khóa I với 25 sinh viên trúng tuyển theo học. Sau 2 năm, ngày 5/8/2015, Trường Thánh Kinh tiếp tục chiêu sinh khóa II và đã có 30 thí sinh trúng tuyển.

Với hơn 1.000 hội thánh và điểm nhóm, nhu cầu công việc Chúa tại miền Bắc ngày càng nhiều trong khi đó số lượng Giáo phẩm thuộc HTTLVN (MB) còn rất hạn chế, cho nên việc đào tạo nhân lực, cung ứng người chăn bầy cho các hội thánh trở thành nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay.

Niên học 2015, trường có 30 sinh viên khóa II theo học, trong đó có 24 nam và 6 nữ; 25 sinh viên khóa I sẽ được gửi về thực tập tại các hội thánh địa phương trong 1 năm.

Trong chương trình, sau khi hội chúng và ban hát sinh viên của TKTHHN tôn vinh Chúa, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hiệu trưởng TTKTHHN, đã có những lời tâm tình, huấn từ đặc biệt dành cho các tân sinh viên với chủ đề “Của lễ sống và thánh”, nương trên Lời Chúa: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em”, Rô-ma 12:1-8.

Cũng trong dịp này, Ban Trị Sự Tổng Hội công bố khánh thành tầng 3 trụ sở Giáo hội. Tạ ơn Chúa đã chu cấp và gìn giữ trên công việc xây dựng diễn ra tốt đẹp, hoàn thành kịp thời cho ngày khai giảng của Trường Kinh Thánh.

Buổi lễ kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phó Hội trưởng I Bùi Văn Sản.

Một số hình ảnh:

Toàn cảnh buồi lễ.

Toàn cảnh buồi lễ.

MSNC Nguyễn Khắc Mạnh hướng dẫn chương trình.

MSNC Nguyễn Khắc Mạnh hướng dẫn chương trình.

Mục sư Nguyễn Đức Đồng chào mừng và giới thiệu khách mời.

Mục sư Nguyễn Đức Đồng chào mừng và giới thiệu khách mời.

Mục sư Hội Trưởng Nguyễn Hữu Mạc giảng Lời Chúa.

Mục sư Hội Trưởng Nguyễn Hữu Mạc giảng Lời Chúa.

Ban hát sinh viên khóa II tôn vinh Chúa.

Ban hát sinh viên khóa II tôn vinh Chúa.

Đại diện Ban Tôn Giáo Chính Phủ chúc mừng.

Đại diện Ban Tôn Giáo Chính Phủ chúc mừng.

Đại diện Ban Tôn Giáo TP Hà Nội chúc mừng.

Đại diện Ban Tôn Giáo TP Hà Nội chúc mừng.

Hình ảnh xây dựng tầng 3 trụ sở Tổng Hội.

Hình ảnh xây dựng tầng 3 trụ sở Tổng Hội.

Bình Luận:

You may also like