Home Tin tức Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Tỉnh Đồng Tháp

Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Tỉnh Đồng Tháp

by httlvn.org
30 đọc

Vào lúc 9 giờ ngày 19/8/2015 tại nhà thờ Tin Lành Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra chương tình Lễ Tấn phong Mục sư cho 3 vị MsNc cầu phong:

– MsNc Lê Tấn Cam, Quản nhiệm HTTL Núi Sập, tỉnh An Giang;
– MsNc Đặng Trần Phúc, Quản nhiệm HTTL Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;
– MsNc Trần Văn Thới, Quản nhiệm HTTL An Phong, tỉnh Đồng Tháp.

 * Về phía Giáo hội, có sự hiện diện:

– Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I, Chủ tịch Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong khu vực III (HĐTV và TPMS khu vực III) – là chủ lễ;
– Mục sư Lê Hoàng Long, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm;
– Quý Mục sư, MsNc, Truyền đạo cùng với khoảng 300 con cái Chúa trong tỉnh Đồng Tháp, An Giang và vùng phụ cận.

* Về phía chính quyền:

– Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp, UB MTTQVN tỉnh Đồng Tháp và các cấp chính quyền Tp. Sa Đéc
– Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh An Giang, UB MTTQVN huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Mục sư Trần Thiên Tứ, UV HĐTV và TPMS khu vực III, hướng dẫn chương trình. Mở đầu chương trình, hội chúng cùng ngợi khen Chúa Thánh ca 230 “Hiện tôi nghe Cứu Chúa kêu”. Mục sư Trần Thanh Dũng – UV TLH – cầu nguyện khai lễ. Ban hát các Hội Thánh: Hồng Ngự, An Phong và Núi Sập góp phần ca ngợi Chúa Thánh ca 362 “Xin Chúa sai”.

Mục sư Chủ lễ đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh I Phi-e-rơ 5:1-11 với sứ điệp “Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời” để khích lệ quý đầy tớ Chúa. Mục sư Đặng Trường Sơn – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp – cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Chủ lễ thực hiện nghi thức tấn phong Mục sư cho 3 vị MsNc cầu phong. Các Mục sư trong HĐTV và TPMS khu vực III đã lần lượt công bố quyết định, đặt tay cầu nguyện, trao tay hữu thông công, tặng Kinh Thánh, trao chứng nhận Mục sư.

Mục sư Trần Văn Thới thay mặt cho các Tân Mục sư bày tỏ tâm chí với ước muốn hết lòng phục vụ Chúa, mở mang vương quốc của Chúa trên đất này.

Đại diện Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Hội đồng Giáo phẩm, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp, các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh cùng với đại diện chính quyền các cấp có lời chúc mừng đến các Tân Mục sư.

Cảm tạ Chúa vì công khó của quý đầy tớ Chúa trong sự phục vụ Chúa đã được Hội Thánh ghi nhận; được Ban Trị Sự Tổng Liên Hội quyết định Tấn phong Mục sư cùng với sự đồng ý của chính quyền các cấp.

Cảm tạ Chúa vì trong hơn 10 năm qua, tôi con Chúa trong tỉnh Đồng Tháp mới có dịp dự Lễ Tấn phong Mục sư cho quý Mục sư trong tỉnh. Chương trình đã diễn ra tốt đẹp đầy ơn Chúa và kết thúc lúc 11 giờ 30’ cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phó Hội trưởng I.

Một số hình ảnh:

Quang cảnh chương trình.

Quang cảnh chương trình.

Ban hát các HT Hồng Ngự, An Phong và Núi Sập tôn vinh Chúa.

Ban hát các HT Hồng Ngự, An Phong và Núi Sập tôn vinh Chúa.

Ban hát HT Sa Đéc tôn vinh Chúa.

Ban hát HT Sa Đéc tôn vinh Chúa.

Mục sư Nhiệm chức cầu phong.

Mục sư Nhiệm chức cầu phong.

Mục sư Lê Hoàng Long – UVHĐTV và TPMS KVIII trao quyết định cho các Tân Mục sư.

Mục sư Lê Hoàng Long – UVHĐTV và TPMS KVIII trao quyết định cho các Tân Mục sư.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ Quỹ TLH cùng với Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện cho các Tân Mục sư.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ Quỹ TLH cùng với Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện cho các Tân Mục sư.

Quý ông bà Mục sư, MsNc, Truyền đạo góp phần tôn vinh Chúa.

Quý ông bà Mục sư, MsNc, Truyền đạo góp phần tôn vinh Chúa.

Tân Mục sư bày tỏ tâm chí.

Tân Mục sư bày tỏ tâm chí.

MSNC Hồ Năng Quyền
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like