Home Tin tức 5.000 Người Dự Chương Trình Truyền Giảng Tại Nhà Thờ Phương Hoà, Quảng Nam

5.000 Người Dự Chương Trình Truyền Giảng Tại Nhà Thờ Phương Hoà, Quảng Nam

by httlvn.org
30 đọc

Vào lúc 19 giờ ngày 15/08/2015, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chương trình thánh nhạc và truyền giảng với chủ đề “Ý Nghĩa Của Cuộc Sống” tại sân nhà thờ Tin Lành Phương Hòa, thành phố Tam Kỳ. Chương trình được hỗ trợ bởi Khối Truyền giáo – Ủy Ban Truyền giáo Tổng Liên Hội.

Hiện diện trong chương trình còn có:

– Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) là diễn giả;
– Mục sư Phan Ân – Ủy viên Tổng Liên Hội;
– Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, cố vấn chương trình truyền giảng.

Có khoảng trên 5.000 người tham dự chương trình, Ban Tổ chức đã thuê 4.100 ghế ngồi, nhưng vẫn còn khá đông người phải đứng để theo dõi chương trình cả bên trong lẫn bên ngoài. Chương trình cũng được Phòng Truyền thông Tổng Liên Hội truyền hình trực tiếp qua website (quý vị có thể xem lại tại đây).

Sau khi Mục sư Phan Ân cầu nguyện khai mạc là phần ca ngợi Chúa do các ca sĩ Cơ Đốc thực hiện.

Sứ điệp Phúc Âm mà Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN) chia sẻ với đề tài: “Ý Nghĩa Của Cuộc Sống”. Ông đã trình bày và giúp thân hữu giải đáp 03 câu hỏi lớn; Tôi từ đâu mà đến, Tôi sống trên trần gian này để làm gì, Rồi tôi sẽ đi về đâu? Kết thúc bài chia sẻ, Mục sư diễn giả kêu gọi: “…xin Chúa cho chúng ta nắm lấy cơ hội tối hôm nay để trở về với Chúa, mời Chúa vào lòng để chúng ta có một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa…”. Các thân hữu được xem clip về một số hình ảnh cuộc đời của Nick Vujicic để thấy rằng, Đức Chúa Trời luôn có chương trình riêng cho mỗi người.

Qua lời kêu gọi của Mục sư Trần Thế Thiên Phước, đã có 197 (số phiếu thông tin thu lại) thân hữu bước lên để bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu để có một Cuộc Sống Ý Nghĩa từ Đức Chúa Trời ban cho.

Ban Tổ chức đã thành lập các tiểu ban: Tiếp tân, Trật tự, Thân hữu, Ẩm thực, Cầu nguyện, Văn phòng, Tài chính, Y tế, Kỹ thuật, Truyền thông… để phục vụ cho chương trình. Đặc biệt, Ban Cầu nguyện đã hết lòng, nỗ lực cầu nguyện từ giờ khai mạc cho đến khi kết thúc chương trình, cầu xin Thánh Linh Đức Chúa Trời đồng hành với Hội Thánh và cảm động tấm lòng thân hữu, để họ nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống thật sự bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Có rất nhiều Hội Thánh ở xa, vẫn cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi để thân hữu và tín hữu về dự chương trình truyền giảng. Đây là lần đầu tiên, tại Quảng Nam có một chương trình truyền giảng gặt hái được kết quả tốt như vậy.

Hình ảnh ghi nhận được:

Công tác chuẩn bị hoàn thành trước 16 giờ cùng ngày

Quang cảnh bên ngoài nhà thờ

Đón tiếp thân hữu và tín hữu

Ảnh: Lê Minh Hưng

Hơn 5.000 người tham dự chương trình (Ảnh: Lê Minh Hưng)

Ảnh: Vĩnh Phúc

Tổ cầu nguyện

MS Phan Ân cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa tể trị

Khánh Linh, Kim Nguyên, Linh Năng, Như Trang tôn vinh Chúa Thánh ca “Chúa tuyệt vời”.

Linh Năng, Khánh Linh, Khắc Quang, Thái Ngân tôn vinh Chúa Thánh ca “Ân điển diệu kỳ”.

Khắc Quang tôn vinh Chúa bài hát “Dòng Đời” (Ảnh: Lê Minh Hưng)

Khánh Linh, Kim Nguyên tôn vinh Chúa Thánh ca “Lo gì?”

Lưu Chí Vỹ tôn vinh Chúa Thánh ca “Thắc mắc đời người” và “Đổi mới”.

Như Trang tôn vinh Chúa Thánh ca “Đời không có Chúa”

Thái Ngân tôn vinh Chúa Thánh ca “Gánh”.

Hát múa “Tôn vinh Chiên Con”.

MS Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN) chia sẻ Phúc Âm (Ảnh: Lê Minh Hưng).

MS Trần Thế Thiên Phước mời gọi thân hữu.

Các nhân sự tiếp đón thân hữu tiếp nhận Chúa.

MS Trần Thế Thiên Phước cầu nguyện cho các thân hữu tiếp nhận Chúa.

Ảnh: Lê Minh Hưng.

MS Trần Đình – Trưởng Ban Tổ chức có lời tri ân.

Hồng Phúc, Kim Nguyên, Hồng Nhung tôn vinh Chúa Thánh ca “Nơi nương náu vững bền”.

Các ca sĩ tôn vinh Chúa Thánh ca “Về bên Cha” kết thúc chương trình.

Vũ Hướng Dương
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like