Home Tin tức 2400 Thanh Niên Khu Vực Bắc Lâm Đồng Tham Dự Bồi Linh

2400 Thanh Niên Khu Vực Bắc Lâm Đồng Tham Dự Bồi Linh

by httlvn.org
30 đọc

Vào lúc 8g00 ngày 05/08/2015 tại Chi Hội Bon Rơm, xã N’Thôl Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra chương trình Bồi linh Thanh Niên (KV Bắc Lâm Đồng) do Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng tổ chức – Đây cũng là cơ hội tốt cho giới trẻ tham dự thông công ca ngợi Chúa và lắng nghe lời Ngài với chủ đề : “Dâng Chúa Điều Mình Có”; Chương trình có hơn 2.400 Thanh niên tham dự.

Hiện diện trong chương trình:

– Mục sư Lê Hoàng Phúc – Ủy viên TLH là diễn giả.

– Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên TLH làm chủ tọa.

– Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh đó có các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã đến dự, cùng với hơn 2.400 Thanh niên.

Chương trình Bồi Linh Thanh niên gồm có 2 chương trình:

* Chương trình buổi sáng:

Truyền đạo Liêng JRang Ly Sê hướng dẫn chương trình. Thầy có lời chào mừng hoan nghênh, lãnh đạo Giáo hội, cùng lãnh đạo Chính quyền và các Ban Thanh niên về dự chương trình bồi linh.

Sau khi Mục sư K’Soi Ủy viên BĐD cầu nguyện khai lễ, dâng chương trình lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị hướng dẫn. Các ca đoàn khu vực Lạc Dương, ca đoàn khu vực Đơn Dương và Lâm Hà góp phần ca ngợi Chúa.

Mục sư Lê Hoàng Phúc – Ủy viên TLH giảng luận với đề tài: “Dâng Chúa điều mình có”. Nương trên câu Kinh Thánh: Giăng 6:9. Mục sư khích lệ các Ban Thanh niên cần ý thức dâng Chúa điều mình có về khả năng ân tứ để phục vụ Chúa, sống theo lời Chúa dạy để danh Chúa được tôn cao. Sinh viên Ha Tít (Viện Thánh Kinh Thần Học) cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Chương trình buổi sáng kết thúc vào lúc 11g00’, sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Phúc.

Chương trình buổi chiều:   

Truyền đạo Ka Să Ra Ya hướng dẫn chương trình thờ phượng và ca ngợi Chúa. Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên TLH cầu nguyện, tiếp đến các ca đoàn Đức Trọng, ca đoàn Đam Rông góp phần ca ngợi Chúa.

Mục sư Lê Hoàng Phúc tiếp tục giảng luận với đề tài: “Dâng Chúa điều quí giá nhất”. Câu Kinh Thánh nền tảng: Giăng 12:3. Mỗi người đều có giá trị trước mặt Chúa, và Chúa muốn mỗi Thanh niên dâng điều quí giá nhất cho Chúa để sử dụng vào công việc Ngài, Hội Thánh mỗi ngày một phát triển, tốt đẹp và đem lại nhiều lợi ích cho nhà Chúa. Thật rất cảm động sau lời kêu gọi dâng mình, có hơn 50 Thanh niên đáp ứng lời mời gọi họ quì gối và có lời hứa nguyện sẽ dâng đời sống mình cho Chúa và phục vụ Ngài. Tiếp theo chương trình ca đoàn Khu vực Đa Me Đức Trọng ca ngợi Chúa Thánh Ca 840 “Sẵn lòng hầu việc” Như một lời thúc dục mạnh mẽ các bạn Thanh niên dâng năng lực nhiều hơn cho Chúa, dâng cuộc đời thành tâm nhân ái theo gương Chúa cùng ra đi giúp đời. Chương trình bồi linh Thanh niên được diễn ra trong sự trang nghiêm và phước hạnh. Mục sư Cil Mup Ha Kar thay cho ban tổ chức bày tỏ lòng cảm ơn và tặng quà.

Chương trình khép lại vào lúc 4g30 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Phúc. Các bạn Thanh Niên chia tay ra về trong sự luyến tiếc và thương nhớ.

Một số hình ảnh:

1

2

Quang cảnh bên ngoài và bên trong nhà thờ trong ngày Bồi linh

Quang cảnh bên ngoài và bên trong nhà thờ trong ngày Bồi linh

TĐ. Liêng Jrang Ly Sê hướng dẫn chương trình

TĐ. Liêng Jrang Ly Sê hướng dẫn chương trình

MS. K’ Soi - Ủy viên BĐD cầu nguyện khai lễ

MS. K’ Soi – Ủy viên BĐD cầu nguyện khai lễ

TĐ. Di Duin tuyên đọc Lời Chúa

TĐ. Di Duin tuyên đọc Lời Chúa

MS. Lê Hoàng Phúc - Ủy viên TLH giảng Lời Chúa

MS. Lê Hoàng Phúc – Ủy viên TLH giảng Lời Chúa

Ca đoàn khu vực Lạc Dương tôn vinh Chúa

Ca đoàn khu vực Lạc Dương tôn vinh Chúa

Ca đoàn khu vực Đơn Dương tôn vinh Chúa

Ca đoàn khu vực Đơn Dương tôn vinh Chúa

Ca đoàn khu vực Lâm Hà tôn vinh Chúa

Ca đoàn khu vực Lâm Hà tôn vinh Chúa

Ca đoàn khu vực Phú Hội Đức Trọng tôn vinh Chúa

Ca đoàn khu vực Phú Hội Đức Trọng tôn vinh Chúa

MS. Võ Đông Tiên & TĐ. Nguyễn Thiện Phước
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like