Home Tin tức Mục Sư Trần Hứt Về Nước Chúa

Mục Sư Trần Hứt Về Nước Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đẹp ý Chúa, Mục sư Trần Hứt đã về nước Chúa lúc 14 giờ 30’ ngày 22/07/2015 (nhằm ngày 7/6 Ất Mùi, hưởng thọ 89 tuổi). Ban biên tập HoiThanh.Com xin có lời chia sẻ cùng gia đình. Nguyện Chúa ở cùng và thêm sức trên tang quyến.

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

Ngày 23 tháng 07 năm 2015:

– Lễ nhập quan: 18h

– Lễ viếng: 19h

Ngày 24,25,26 tháng 7 năm 2015:

-Lễ cầu nguyện: 19h

Ngày 27 tháng 7 năm 2015:

– Lễ tang: 07h

– Lễ di quan: 8h30

– Lễ gởi xác: 9h30

An táng tại nghĩa trang Tin Lành Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

 

***TIỂU SỬ MỤC SƯ TRẦN HỨT ***

Mục sư Trần Hứt sinh ngày 10/10/1926 (Bính Dần) tại Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Năm 1949, tin nhận Chúa và chịu phép Báp-tem.

Năm 1950 lập gia thất với bà Nguyễn Thị Bàng, sinh năm 1933. Hôn lễ do Mục Sư Lê Tấn Đặng làm chủ lễ.

Năm 1960 dâng mình hầu việc Chúa và bắt đầu theo học chương trình thần học tại Trường Kinh Thánh Đà Nẵng của Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam.

Năm 1962, đã thành lập Hội Thánh Lý Sơn, có 250 tín đồ.

Năm 1969, là Quản Nhiệm kiêm nhiệm Giám Đốc Cô Nhi Viện Hội Thánh Mỹ Khê.

Năm 1971, được tấn phong Mục Sư.

Năm 1972 là Tổng Tư hóa Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam.

Năm 1975 là Quản nhiệm và Quản lý Hội thánh Cô Nhi Viện Hòa Vân.

Năm 1983, tái lập và là Quản nhiệm Hội Thánh Đà Nẵng, có 300 tín đồ.

Mục Sư Trần Hứt có 12 con: 8 trai và 4 gái. Có 4 rể, 8 dâu, 21 cháu nội, 7 cháu ngoại, 5 chắt nội, 6 chắt ngoại. Trong đó có 2 con trai dâng mình hầu việc Chúa là Mục sư Trần Thanh Hải và Truyền đạo Trần Thanh Hoàng.

Bình Luận:

You may also like